1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngoại binh Abass nhận giải fair-play 2015

(Dân trí) - Vượt qua 2 ứng cử viên khác là đội tuyển U23 Việt Nam và Hội CĐV Hải Phòng, cầu thủ Abass của B.Bình Dương giành danh hiệu fair-play dành cho cầu thủ có phong cách đẹp nhất bóng đá Việt Nam năm qua. Giải thưởng được công bố tối 24/2, tại TPHCM.

Abass được đề cử danh hiệu fair-play của năm sau khi anh có cử chỉ tha thứ cho hành vi vào bóng quyết liệt của Thanh Hào (Hà Nội T&T), trong trận chung kết cúp quốc gia 2015, giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T.

Abass nhận giải fair-play 2015 (ảnh: Nguyễn Đình)
Abass nhận giải fair-play 2015 (ảnh: Nguyễn Đình)

Vì pha vào bóng này của Thanh Hào mà Abass bị chấn thương rất nặng, phải được đưa đi phẫu thuật tại Singapore, cũng như phải nghỉ thi đấu trong thời gian rất dài.

Tuy nhiên, khi Thanh Hào vào bệnh viện Pháp – Việt (TPHCM), nơi Abass được cấp cứu, cầu thủ khoác áo đội bóng đất Thủ Dầu thời điểm đó không trách Thanh Hào, thậm chí Abass còn cho biết đấy là tai nạn đơn thuần trong bóng đá, và một cầu thủ đôi khi phải đối diện với rủi ro như thế.

Nhờ hành động đẹp của mình mà Abass có 511 điểm, hơn đề cử đứng thứ nhì là đội tuyển U23 Việt Nam 100 điểm (U23 Việt Nam có 411 điểm), cũng như hơn Hội CĐV Hải Phòng 130 điểm (CĐV Hải Phòng được 381 điểm).

Những nhân vật lần lượt về thứ 4 và thứ 5 trong danh sách giải thưởng fair-play 2015 có tiền đạo Công Phượng của HA Gia Lai với 344 điểm và nữ CĐV Hoàng Yến của Hội CĐV Việt Nam với 249 điểm.

Kim Điền

Ngoại binh Abass nhận giải fair-play 2015 - 2