1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nghề tay trái” của những ngôi sao bóng đá

(Dân trí) - Ngoài tài năng trên sân cỏ, những ngôi sao như Walcott, Agger, Drogba… cũng được biết đến với “nghề tay trái” của họ.

Arshavin (Nhà thiết kế thời trang nữ)

Ngoài niềm đam mê trái bóng, tiền đạo người Nga còn có sở thích khác đó là thiết kế trang phục cho nữ giới. Ngoài thời gian phục vụ của Arsenal, “chú gấu nhỏ” này thường dành thời gian cho công việc này. Thậm chí, Arshavin còn sở hữu một nhãn hiệu thời trang riêng của mình ở xứ sở Bạch Dương và gặt hái được ít nhiều thành công.

 
“Nghề tay trái” của những ngôi sao bóng đá - 1

Agger chăm chú xăm cho khách hàng


Agger (Nghệ nhân xăm)

Agger sở hữu một “bộ sưu tập” đồ sộ những hình xăm trên người và với con mắt nghệ thuật của mình, trung vệ người Đan Mạch cũng là nghệ nhân xăm. Vì vậy, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu biết rằng, anh đích thân thiết kế từng hình xăm một trên người của mình.

Gilberto Silva (Nhạc sĩ)

Gilberto Silva có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, anh có thể chơi thành thạo hai loại đàn là mandolin và guitar. Theo những đồng đội ở đội tuyển Brazil kể rằng, trước đây, anh thường sáng tác những bài hát theo phong cách Samba cho toàn đội thư giãn sau những trận đấu.

Roman Pavlyuchenko (Chính trị gia)

Kể từ năm 2008, tiền đạo này đã theo đuổi sự nghiệp chính trị ở quê hương Stavropol, nơi anh khởi nghiệp quần đùi áo số và mới đây anh được chọn là đại diện của Đảng Liên Minh ở Nga và có ghế trong hội đồng khu vực.


“Nghề tay trái” của những ngôi sao bóng đá - 2

Pavlyuchenko dấn thân vào sự nghiệp chính trị

Messi (Sáng lập ra quỹ từ thiện)

Messi không chỉ là “siêu sao” trên sân cỏ, anh còn là “siêu sao” của những hoạt động xã hội. Tiền đạo người Argentina sáng lập ra một quỹ từ thiện mang tên mình với nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bất hạnh. Bên cạnh đó, Messi cũng là đại sứ thiện chí của Unicef.

Drogba – Malouda (Thành lập ban nhạc)

Drogba và Malouda thường xuyên “đá cặp” cùng nhau trong phòng studio và tập luyện những bài cho chính họ sáng tác cho ban nhạc của họ. Trong đó, Drogba được bên đến như một tay guitar bass cừ khôi còn đồng đội Malouda chơi trống.

Tiền vệ người Pháp vẫn mơ ước một ngày nào đó anh được đứng trên sân khấu, đắm mình trong rock dưới sự cổ vũ của đám đông ở dưới, như những gì mà Coldplay, ban nhạc mà anh hâm mộ đã làm.


“Nghề tay trái” của những ngôi sao bóng đá - 3

Drogba – Malouda “đá cặp” trong lẫn ngoài sân cỏ


Walcott (Viết truyện cho trẻ em)

Tới nay, tiền vệ người Anh đã xuất bản 4 cuốn sách và tất cả đều dành cho trẻ em. Đề tài của Walcott thường xoay quanh những chuyến phiêu lưu cùng trái bóng dựa theo những kinh nghiệm của anh từ khi còn là một đứa trẻ.

Ryan Babel (Rapper)

Trong quãng thời gian “tăm tối” tại Liverpool, Babel đã thử vận may của mình bằng rap. Tiền đạo này đã xuất hiện trên sân khấu nhạc rap và sau đó, anh đã hợp tác với ngôi sao hip hop Sway để ra đời album The Signature 2. Với đà thăng tiến này, Babel đang xem xét tới chuyện sẽ giã từ sự nghiệp đá bóng.

Rio Ferdinand (Ông chủ, diễn viên, dẫn chương trình…)

Rio rất đam mê phim ảnh, ca nhạc, truyền hình. Năm 2005, anh cho ra đời bản thu âm đầu tiên của mình là White Chalk Music và sau đó, trung vệ này là được chọn là người dẫn chương trình của show truyền hình mang tên: “Rio’s World Cup Wind-Ups”.

Đỉnh điểm, năm 2008, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim có tên Dead Man Running. Chưa hết, chàng trung vệ đa tài này còn sáng lập tạp chí #5 (tạp chí về âm nhạc, thời trang, phim ảnh, thể thao). Ngoài ra, anh còn khá “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh khác (giày, nhà hàng…).

H.Long