1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày 10/12: Bốc thăm chia bảng World Cup 2006

Sau lượt đấu tranh vé vớt rạng sáng ngày 17/11 (giờ Việt Nam), các đại diện cuối cùng tham dự vòng chung kết World Cup 2006 đã được xác định. Ngày 10/12 tới, các đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2006 sẽ có mặt tại Laixích (Đức) dự lễ bốc thăm chia bảng.

World Cup 2006 sẽ được tổ chức tại 12 thành phố lớn của Đức với 32 đội tuyển tham dự từ ngày 9/6 đến 9/7/2006.

 

Bất ngờ lớn nhất của các trận đấu tranh vé vớt lượt về World Cup 2006 diễn ra rạng sáng 17/11 là việc đội tuyển Australia, đội bóng mạnh nhất châu Đại Dương mới gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á, đánh bại Urugoay (Nam Mỹ) trên chấm phạt đền với tỷ số 4-2 sau 120 phút thi đấu căng thẳng bất phân thắng bại.

 

Ở khu vực châu Âu, Tây Ban Nha, Cộng hoà Séc và Thụy Sĩ cùng lọt vào chung kết World Cup 2006.

 

Trong cuộc so tài liên lục địa giữa Baranh (thuộc châu Á) và Trinidad và Tobago (khu vực Concacaf), các cầu thủ Trinidad và Tobago đã lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước này được có mặt tại giải bóng đá lớn nhất thế giới sau khi giành thắng lợi 2-1 chung cuộc trước Baranh.

 

Theo TTXVN