1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar, Iniesta cạnh tranh “Quả bóng vàng Confed Cup 2013”

(Dân trí) - FIFA vừa chính thức công bố tên của 6 ứng cử viên cho danh hiệu “Quả bóng vàng” ở Confed Cup 2013. Trong đó, hai ngôi sao của Barcelona Neymar và Andres Iniesta chính là gương mặt sáng giá nhất.

1 ngày trước khi giải đấu dành cho những nhà vô địch châu lục ở Brazil hạ màn, FIFA đã tiến hành công bố danh sách 6 cầu thủ xuất sắc nhất. Những hảo thủ được xướng tên trong danh sách này gồm có: Neymar, Andres Iniesta, Luis Suarez, Sergio Ramos, Andrea Pirlo và Paulinho.
 

Neymar và Iniesta chính là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân ở Confed Cup 2013

Neymar và Iniesta chính là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân ở Confed Cup 2013

Như vậy, cả 6 ứng cử viên đều đến từ 4 đội tuyển đã lọt vào bán kết Confed Cup 2013 là Brazil (Neymar, Paulinho), Uruguay (Luis Suarez), Tây Ban Nha (Andres Iniesta, Sergio Ramos) và Italia (Andrea Pirlo). Trong số các ứng viên này, Neymar cùng Iniesta, hai “cánh chim đầu đàn” góp công lớn giúp SelecaoLa Roja lọt vào trận chung kết được giới chuyên môn đánh giá cao nhất.

Nếu như Neymar đã ghi 3 bàn trong 3 trận vòng bảng trước Nhật Bản, Mexico và Italia thì Iniesta lại nổi bật với những màn trình diễn kĩ thuật cùng khả năng chuyền bóng siêu hạng của mình. Sergio Ramos hay Paulinho cũng là những cầu thủ chơi nổi bật từ đầu giải song rất khó cho họ có thể cạnh tranh với hai ngôi sao đến từ Barca.

Chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quí nhất ở Confed Cup sẽ được bình chọn bởi những nhà báo uy tín do FIFA đề cử. Danh tính của người chiến thắng “Quả bóng vàng” sẽ được tiết lộ ngay sau khi trận quyết chiến ở SVĐ Maracana giữa Tây Ban Nha và Brazil khép lại.

Các ứng cử viên này được ban kĩ thuật của FIFA chọn ra từ những thống kê suốt giải đấu chứ không phải là do cảm tính. Trong quá khứ, Denilson (Brazil, 1997), Ronaldinho (Brazil, 1999), Robert Pires (Pháp, 2001), Thierry Henry (Pháp, 2003), Adriano (Brazil, 2005) và Kaka (Brazil, 2009) là những danh thủ từng đoạt được phần thưởng trên.

Nguyễn Huy
Theo FIFA