1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Newcastle - Man Utd: Nỗi sợ triền miên của “Quỷ đỏ”

Hạo Minh

(Dân trí) - Manchester United sẽ trở lại đấu trường Premier League kể từ sau thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham Hotspur, khi họ làm khách trước Newcastle United vào rạng sáng mai…

Tủi hổ là cảm giác của người hâm mộ Man Utd trong suốt giai đoạn đầu mùa giải. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer thi đấu bạc nhược, đá ba trận thua tới hai và gần nhất họ bị Tottenham cho phơi áo tới 1-6 trên sân Old Trafford.

Đương nhiên, chiến lược gia người Na Uy sẽ yêu cầu toàn đội phải hồi sinh sau thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đội bóng tại Premier League, nhưng Man Utd sẽ không dễ dàng bởi Newcastle đang có phong độ rất tốt, “Chích chòe” có 7 điểm sau 4 trận, hơn Man Utd đúng 7 bậc trên bảng xếp hạng.

Newcastle - Man Utd: Nỗi sợ triền miên của “Quỷ đỏ” - 1

Việc Newcastle đứng trên Man Utd trước khi hai đội đối đầu không nhiều, lần gần nhất diễn ra vào tháng 12/2013. The Magpies đã giành chiến thắng 1-0 tại Old Trafford trong dịp đó, và một tỷ số lặp lại ở St James' Park lần này sẽ càng đè nặng thêm áp lực lên vai của huấn luyện viên Solskjaer.

Đây là sự khởi đầu mùa giải tồi tệ cả trong và ngoài sân cỏ của đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh. “Quỷ đỏ” đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ ba điểm sau ba trận, gồm một chiến thắng và hai thất bại diễn ra ngay trên sân nhà. 

Man United không thua ba trong bốn trận mở màn mùa giải kể từ năm 1986-87. Chuỗi thành tích tốt 14 trận bất bại kết thúc mùa giải trước giờ đã tan biến, Solskjaer một lần nữa ngồi trên ghế nóng, nhiều thông tin cho rằng ban lãnh đạo Man Utd đã có những liên hệ với Mauricio Pochettino và Massimiliano Allegri để sẵn sàng thay thế chiến lược gia người Na Uy.

Newcastle - Man Utd: Nỗi sợ triền miên của “Quỷ đỏ” - 2

Solskjaer đang ngồi trên ghế nóng

Tin đồn về tình trạng bất ổn giữa các cầu thủ chắc chắn không tốt cho Man Utd, trong khi chiến lược chuyển nhượng vô tổ chức khiến Man United bỏ lỡ tất cả bốn mục tiêu hàng đầu của Solskjaer, thay vào đó là Edinson Cavani, Alex Telles và Facundo Pellistri vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy nhiên cả ba sẽ chưa thể ra sân bởi các lí do khác nhau.

Hy vọng rằng những người mới đến sẽ tạo động lực cho phần còn lại của đội, đặc biệt là với Cavani, Man Utd đã có được một nhà vô địch và một tay săn bàn đã được chứng minh. Bởi vậy Solskjaer có thể tự hài lòng với giả định rằng mọi thứ chắc chắn không thể tồi tệ hơn trận thua bẽ mặt 1-6 trên sân nhà dưới tay Tottenham hai tuần trước.

Các số liệu thống kê về trận thua gần nhất càng thêm sức nặng rằng đêm nay sẽ sẽ chứng kiến một đêm tồi tệ nhất trong lịch sử lâu dài và lừng lẫy của Man Utd. Đó là thất bại nặng nề nhất tại Premier League của “Quỷ đỏ”, chỉ là lần thứ tư họ để thua 5 bàn trong giải đấu, chỉ là lần thứ ba họ để thủng lưới sáu bàn trong một trận đấu ở Premier League và Spurs trở thành đội khách đầu tiên ghi được bốn bàn trong hiệp một vào lưới Man Utd trong giải đấu kể từ tháng 11/1957.

Những câu hỏi về khả năng phòng ngự của Man United và những ưu tiên của họ trên thị trường chuyển nhượng chắc chắn không được giải đáp khi “Quỷ đỏ” lọt lưới tới 11 bàn trong ba trận mở màn giải đấu. Chỉ có đội bóng mới lên hạng West Brom để thủng lưới nhiều hơn Man Utd cho tới thời điểm hiện tại.

Xét về lịch sử, Man United đã thủng lưới 12 lần/3 trận mở màn năm nay và thành tích này chỉ tệ hại kém kỷ lục ở mùa giải 1930-31 (13 lần).

Newcastle - Man Utd: Nỗi sợ triền miên của “Quỷ đỏ” - 3

Harry Maguire bị đuổi trong trận thua của tuyển Anh trước Đan Mạch cách đây ít ngày

Màn trình diễn thảm họa của Harry Maguire cho đội tuyển Anh vào giữa tuần khiến đội trưởng của Man Utd đang được chú ý. Nếu kịp thời bình phục chấn thương để ra sân, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cách đội trưởng Man Utd chống lại các đợt tấn công nổi tiếng là khó chịu của Newcastle. Mùa trước “Chích chòe” có tỷ lệ ghi bàn tốt nhất nếu tính theo số cú sút trúng đích. 

“Quỷ đỏ” có chút không thoải mái khi làm khách đến St James 'Park khi họ mới để thua hai trận mở màn mùa giải trên sân nhà, tuy nhiên đội khách lại đang có thành tích sân khách khả quan khi đang có chuỗi năm trận thắng liên tiếp. 

Trong bối cảnh ảm đạm, Man United có thể phá vỡ kỷ lục tích cực, họ chưa bao giờ thắng sáu trận sân khách liên tiếp và ghi nhiều hơn một bàn trong mỗi trận. Tuy nhiên, thành tích của Newcastle trên sân nhà trước Man Utd đang được cải thiện nhanh chóng, họ thắng trong hai trong ba trận sân nhà gần nhất trước “Quỷ đỏ”, nhiều hơn những gì họ đã giành được trong 13 trận đấu như vậy trước đó.

Newcastle - Man Utd: Nỗi sợ triền miên của “Quỷ đỏ” - 4

Newcastle (áo sọc đen trắng) đang thi đấu tốt trước Man Utd trong những lần đối đầu gần đây

Thật vậy, “Chích chòe” có thể giành chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu đối đầu trên sân nhà trước Man Utd lần đầu tiên kể từ năm 1987, và họ sẽ tràn đầy tự tin rằng có thể làm được điều đó. Chiến thắng 3-1 trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế  đưa Newcastle lên nửa trên bảng với bảy điểm sau bốn trận mở màn, hơn ba điểm và năm bậc so với chính họ ở cùng giai đoạn mùa trước.

Trên tất cả các đấu trường, Newcastle hiện đang bất bại bốn trận, chiến thắng trước Man Utd sẽ giúp thầy trò Steve Bruce giành chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu trên sân nhà lần đầu tiên kể từ Giáng sinh năm ngoái. 

Đội hình ra sân dự kiến

Newcastle: Darlow; Manquillo, Hayden, Lascelles, Fernandez, Lewis; Saint-Maximin, Shelvey, Hendrick, Joelinton; Wilson

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Ighalo

Newcastle - Man Utd: Nỗi sợ triền miên của “Quỷ đỏ” - 5