1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nadal trải lòng về khó khăn do nhiễm Covid-19

Phù Sa

(Dân trí) - Rafael Nadal thừa nhận anh đã bị "hủy hoại về mặt thể chất" do bị nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian chuẩn bị tham dự Australian Open 2022.

Sau hơn nửa năm, Rafael Nadal mới trở lại thi đấu ở một giải Grand Slam. Sau thất bại ở bán kết Roland Garros 2021, Nadal đã không tham dự Wimbledon cũng như US Open do gặp chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu thế giới đã được Nadal thể hiện khi anh dễ dàng đánh bại tay vợt người Mỹ, Marcos Giron với tỷ số 6-1, 6-4, 6-2 ở lượt trận đầu tiên Australian Open 2022.

Với việc vắng mặt của Roger Federer và Novak Djokovic, cơ hội để Nadal bứt phá vượt lên trên các đối thủ về số danh hiệu Grand Slam đang hiện hữu.

Nadal trải lòng về khó khăn do nhiễm Covid-19 - 1

Rafael Nadal ăn mừng chiến thắng trước Giron.

Tham dự Australian Open là cả một sự cố gắng với Nadal, bởi tay vợt người Tây Ban Nha đã nhiễm Covid-19 không lâu trước khi giải Grand Slam đầu năm 2022 bắt đầu. Sau chiến thắng trước Giron, Nadal chia sẻ về quá trình anh chiến đấu với Covid-19.

"Các triệu chứng không tốt. Tôi đã phải nằm trên giường bốn ngày và sau đó thêm ba ngày nữa thể chất bị hủy hoại", Nadal chia sẻ với tờ Nine sau trận thắng.

"Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút, tôi đã có kết quả PCR âm tính sau ngày thứ chín hoặc thứ 10. Tôi chỉ có một hoặc hai lần luyện tập ở nhà trước khi tôi đến đây".

Nadal thừa nhận rằng trước khi lên đường tới Australia, anh cũng không chắc chắn có thể tham dự giải Grand Slam trên mặt sân cứng đầu năm hay không.

"Vài tháng vừa qua với tôi khá khó khăn", Nadal nói thêm. "Không chỉ sáu tháng vừa qua, tôi phải bỏ lỡ một vài giải đấu. Mọi người đều biết rằng tôi bị chấn thương nghiêm trọng ở chân khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Sau hai tháng phải ở nhà, tôi trở lại tập luyện, đó là lại thử thách lớn hơn".

"Thành thật mà nói, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong nhiều quãng thời gian qua, cùng với sự nghi ngờ về việc có thể tham dự Australian Open hay không. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã ở đây, tôi rất hạnh phúc hơn khi được trở lại Australia. Điều này thật tuyệt vời đối với tôi".

Nadal trải lòng về khó khăn do nhiễm Covid-19 - 2

Nadal thi đấu ở trận mở màn Australian Open.

Nadal có 34 winners trong trận đấu đầu tiên, nhưng mắc tới 26 lỗi tự đánh hỏng. Đó là số lượng đánh hỏng lớn, tuy nhiên tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng đó không phải vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt với một người mới trở lại sau thời gian dài chấn thương.

"Khi bạn trở lại thi đấu sau chấn thương, mọi thứ luôn khó khăn và bạn cần phải nỗ lực từng ngày. Bạn cần phải chấp nhận những sai lầm và bạn cần phải tha thứ cho bản thân khi mọi thứ không diễn ra theo đúng ý muốn", Nadal nói thêm.

"Khi bắt đầu, mọi thứ sẽ khó khăn, đôi khi bạn sẽ không có cảm giác tốt nhất trên sân, nhưng luôn lạc quan và chơi với năng lượng thích hợp. Chiến thắng trong các trận đấu sẽ giúp ích lớn cho bạn".