1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU “không có cửa” vô địch Premier League

(Dân trí) - Premier League mới đi qua được một phần ba mùa giải, nhưng ngay tại thời điểm này cũng có thể khẳng định đoàn quân của Mourinho sẽ không thể vô địch Premier League. Thậm chí, nếu không cải thiện phong độ, một vị trí trong tốp 4 đối với “Quỷ đỏ” cũng rất khó khăn.

Sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu, MU bắt đầu sa sút. David Moyes, Louis Van Gaal đều không thể tại vị lâu dài ở đội chủ sân Old Trafford khi họ không đưa đội bóng này có được thành tích tốt so với kỳ vọng của người hâm mộ, BLĐ. Mùa hè vừa qua, ban lãnh đạo Quỷ đỏ trải thảm đỏ chào đón Mourinho, chiến lược gia thuộc tốp xuất sắc hàng đầu thế giới về đội bóng với mong muốn nhanh chóng chấn hưng đội bóng thành Manchester, nhưng mong muốn ấy vẫn chưa được đáp lại khi mùa giải năm nay trôi qua được một phần ba.

Sau 13 vòng đấu của Premier League, MU có 20 điểm, đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, họ kém đội đầu bảng Chelsea tới 11 điểm, kém đội đang xếp thứ tư Arsenal tới 8 điểm. Khoảng cách trên không phải lớn, trên lý thuyết vẫn có thể san lấp được khi mùa giải còn tới hai phần ba số vòng đấu. Nhưng có lẽ với những cổ động viên lý trí, chẳng ai tin MU sẽ bất ngờ vô địch Premier League mùa giải năm nay. Vì đơn giản rằng MU không có khí phách của một đội vô địch.


Mourinho (trái) vẫn chưa tạo ra một MU thực sự ổn định

Mourinho (trái) vẫn chưa tạo ra một MU thực sự ổn định

MU dưới triều đại của Mourinho đang thi đấu rất bất ổn. Trước hết, đội bóng này chưa có một lối chơi ổn định. Tuyến giữa của MU đang có nhiều cầu thủ chất lượng cao, tiếc rằng Mourinho vẫn đang loay hoay để tìm ra một cặp tiền vệ trung tâm vững chắc, tốt cả công và thủ. Những vòng đấu đầu tiên, Mourinho sử dụng Fellaini đá cặp với Pogba, nhưng họ không ăn ý. Rồi Mourinho để Herrera đá cặp với Pogba, bộ đôi này điều phối bóng tốt hơn nhưng vẫn chưa thực sự ổn định.

Vị trí hộ công cũng đang khiến Mourinho rất đau đầu, từ Rooney, Mata tới Pogba được gửi gắm vị trí này, song chưa một ai có được sự ổn định. Các cầu thủ chạy cánh của MU giờ chỉ còn là hư danh, Martial, Depay, Young mất hút từ đầu giải. Lingard chưa vươn lầm, Mkhitaryan còn chưa hòa nhập được với đội bóng mới, Rashford vẫn non nớt. Nhìn chung, từ trên xuống dưới, trong đội hình của MU hiện nay, ngoài thủ thành De Gea thì chẳng còn ai có phong độ xuất sắc.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng phải chịu trách nhiệm cho thành tích tệ hại này bởi ông quá bảo thủ và thiếu sự linh hoạt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đến Old Trafford ngay lập tức kéo theo sự ồn ào trong cách cư xử. Ông đẩy Bastian Schweinsteiger khỏi đội hình một, thậm chí còn không đăng kí cầu thủ nào vào danh sách dự Europa League, một sân chơi MU không thực sự quan tâm. Với đối xử có phần phũ phàng của Mourinho với cựu đội trưởng Đức, một người rất giàu kinh nghiệm thi đấu khiến nhiều người phải ngao ngán.

Mourinho cũng thường xuyên bị phạt từ đầu mùa vì những hành vi không đúng mức bên ngoài đường biên, ông đã bị phạt ba lần từ đầu mùa và không dưới hai lần bị đuổi lên khán đài ngay trong trận đấu. Về chiến thuật, Mourinho đang bám chặt lấy chiến thuật 4-2-3-1. Chiến thuật này hiện tại không mang lại hiệu quả tốt cho MU, nhưng Mourinho vẫn chỉ thay đổi con người chứ không có sự linh hoạt về chiến thuật để tìm ra sự gắn kết tốt hơn cho đội hình.

Bản lĩnh thực sự của MU giờ đây quá thường. Bằng chứng là họ hòa Liverpool, Arsenal và thua Man City, Chelsea. Như vậy có thể thấy “Quỷ đỏ” của Mourinho chưa thắng một trận đối đầu với các đội bóng trong tốp 4 hiện nay. Không thắng một đối thủ thì còn đổ do may rủi, nhưng tới bốn trận không thắng thì đủ để kết luận MU giờ không dáng sợ. Một đội bóng bản lĩnh như vậy thì chẳng bao giờ có thể vô địch Premier League.

Cổ động viện của MU sẽ hiểu rõ “thân phận” nếu nhìn vào các đối thủ đang đua tranh ngôi vô địch, các đội bóng này đều tạo được những dấu ấn nhất định từ đầu mùa. Chelsea sau hai trận thua liên tiếp có liền sáu chiến thắng liên tiếp gần đây, Man City giành một lèo 6 chiến thắng trong các vòng đấu đầu tiên của mùa giải, Arsenal sau trận thua ở vòng đầu tiên có 12 trận bất bại liên tiếp, Liverpool đang là đội bóng tấn công đáng sợ nhất (32 bàn thắng). Nói chung, những đội bóng này đang thể hiện được tố chất của các ứng viên vô địch, thực tế họ cũng đang tạo ra một cuộc đua gắt gao, quyết liệt ngay những vòng đấu đầu tiên.

Cuộc đua vô địch đang là cuộc chiến của tới bốn ứng viên, họ đều đang rất mạnh. Đó còn chưa kể một Tottenham cũng đang nhăm nhe chen chân vào cuộc đua này. So với các đối thủ kể trên MU đang kém cỏi hơn hẳn. Vì thế may mắn lắm thì ở mùa giải năm nay, MU sẽ chen chân được vào tốp bốn.

Phù Sa