1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU bỏ trống 3 số áo quan trọng

(Dân trí) - Ngay trước ngày khai mạc Premier League, MU mới công bố danh sách đăng ký số áo cho cầu thủ ở mùa giải mới. Thật ngạc nhiên khi ba số áo quan trọng của đội bóng này là 2, 3 và 9 đã rơi vào tình trạng vô chủ.

MU đã tiến hành một loạt sự thay đổi trong mùa Hè năm nay và số áo cầu thủ của họ cũng đã thay đổi mạnh mẽ. Sau sự ra đi của Di Maria, chiếc áo số 7 huyền thoại của MU đã được trao cho tân binh Depay. Số 7 của MU từng gắn liền với rất nhiều huyền thoại như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona and David Beckham hay Cristiano Ronaldo và nay Depay được trao “xứ mệnh” gìn giữ vị thế của chiếc áo này.

Tiền vệ người Hà Lan cũng không đăng ký chữ ở  lưng áo là Depay, anh sử dụng tên riêng Memphis trên lưng áo. Sở dĩ tiền vệ này hành động như vậy là vì giận cha, người đã vắng mặt trong cuộc đời của anh nên đã bỏ qua họ Depay.

Từ khi CR7 chuyển sang Real Madrid vào năm 2009, có tới ba cầu thủ MU mặc chiếc áo số 7 gồm Michael Owen, Antonio Valencia và Angel Di Maria, tuy nhiên tất cả họ đều không thể hiện xứng đáng với chiếc áo này. Valencia ở mùa giải trước nữa đã thấy quá áp lực khi mặc áo số 7 nên đã xin trả áo và mùa giải 2013/14, MU đã để trống số áo này.

Tân binh Bastian Schweinsteiger nhận số áo 31, số áo quen thuộc với anh. Điều đó khiến cho Marouane Fellaini phải chuyển áo và tiền vệ người Bỉ sẽ nhận số 27 cho mùa giải mới.

Thêm một cầu thủ MU chuyển số áo nữa là Luke Shaw, người mặc áo số 3 năm trước. Tuy nhiên, có lẽ với việc cầu thủ tiền nhiệm Patrice Evra rất thành công cùng MU nên có thể hậu vệ trẻ người Anh đã cảm thấy quá áp lực, anh đã xin chuyển về số 23, số áo Shaw từng mặc khi còn thi đấu cho Southampton. Và như vậy, chiếc áo số 3 của MU đang bị bỏ trống.

Thủ thành người Argentina, Sergio Romero đã nhận chiếc áo số 20. Số áo của Van Persie đã mặc ở mùa giải vừa qua. Và trong danh sách đăng ký của MU, thủ thành David De Gea vẫn mặc áo số 1,  tuy nhiên dường như điều đó chẳng có nghĩa gì. Bởi Van Gaal đã loại anh khỏi đội hình MU thi đấu cùng với Tottenham ở trận khai mạc Premier League.

 

MU

MU tiến hành tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Tottenham


MU đang phát đi thông điệp khá cứng rắn trong trường hợp của De Gea, đội chủ sân Old Trafford đòi đủ 25 triệu bảng phí chuyển nhượng thì mới nhả người cho Real Madrid, bằng không De Gea sẽ phải đối mặt với việc phải ngồi chơi xơi nước trong mùa giải tới và có thể tự do ra đi ở Hè sang năm (De Gea đã từ chối gia hạn hợp đồng với MU)

Hậu vệ cánh phải Rafael sang Lyon để lại chiếc áo số 2, tuy nhiên tân binh Darmian lại không chọn chiếc áo này. Anh chọn số áo rất lớn, số 36. Hàng loạt các cầu thủ trẻ của MU đã được đăng ký số áo rất to, tiền vệ đang tiến bộ nhanh A.Pereira nhận số áo 44, Blackett nhận số 42, McNair - 33, Lingard - 35. Trong khi thủ thành được cho là sẽ thay thế De Gea trong khung gỗ của MU ở trận đấu đầu tiên này Johnstone nhận số áo 50.

Tiền đạo trẻ Wilson cũng được đổi số áo từ 49 sang 19. Van Gaal có một lý luận khiến rất nhiều người phải cảm thấy buồn cười, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng Wilson kiểu gì cũng phải có một số 9 trên áo, năm ngoái ông đổi số áo của cầu thủ này từ 44 thành 49, năm nay thì xuống 19.

Tuy nhiên, có lẽ Wilson đã không dám nhận chiếc áo số 9 của MU, chiếc áo số 9 của vẫn vô chủ kể từ khi Berbatov rời đội bóng này vào mùa Hè năm 2012.

Danh sách số áo của MU

1 . De Gea, 4 . Jones, 5 . Marcos Rojo, 6 . Evans, 7 . Memphis, 8 . Mata, 10 . Rooney, 11 . Januzaj, 12 . Smalling, 13 . Lindegaard, 14 . Chicharito, 16 . Carrick, 17 . Blind, 18 . Young, 19 . Wilson, 20 . S. Romero, 21 . Ander Herrera, 23 . Shaw, 25 . Valencia, 27 . Fellaini, 28 . Schneiderlin, 31 . Schweinsteiger, 33 . McNair, 35 . Lingard, 36 . Darmian, 42 . Blackett, 44 . Pereira, 50 . Johnstone.

Phù Sa