1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Moyes đang khiến niềm tin vào MU giảm sút

(Dân trí) - Moyes được kỳ vọng dìu dắt đội bóng thành Manchester chinh phục nhiều hơn các danh hiệu thời hậu Ferguson. Tuy nhiên, dấu ấn từ vị chiến lược gia mới của MU đang khá nhạt nhòa và ông làm niềm tin của người hâm mộ và MU ngày càng giảm sút.

Alex Ferguson nghỉ hưu, David Moyes đã đến thế chỗ cùng với bao sự kỳ vọng lớn lao. Dù vẫn biết rằng sẽ khó có một Fergie thứ 2, nhưng rõ ràng với những gì MU đã có được dưới triều đại của Alex Ferguson thì cho dù đội bóng đổi huấn luyện viên trưởng, họ vẫn là một đội bóng mạnh hàng đầu thế giới. Do vậy niềm hy vọng về việc David Moyes sẽ tiếp tục đưa MU tới các con đường chinh phúc danh hiệu vẫn tiếp tục được dâng cao.

 
Moyes liệu có thể đưa MU tới thành công?
Moyes liệu có thể đưa MU tới thành công?
 

Việc Moyes thành công hay không thành công sẽ cần phải có thời gian để trả lời. Nhưng có một điều có thể khẳng định được ngay tại thời điểm này, đó là Moyes đang khiến người hâm mộ MU cảm thấy bất an về con đường ông chọn cho MU, cụ thể hơn, từ thất bại trên thị trường chuyển nhượng, tới những trận cầu nhạt nhòa và vụ việc mới nhất là những vết nứt trong nội bộ là những “điểm đen” đầu tiên trong hồ sơ của Moyes tại Old Trafford.

 

Ngày đầu tiên Moyes về MU, ông khiến nhiều người cảm thấy thật bất ngờ khi khẳng định giữ chân Rooney bằng được, một hành động đi ngược lại với nhiều sự trông đợi của người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Rooney có tài năng, nhưng anh cũng đã sa sút mạnh trong năm vừa qua khi mất vị trí thi đấu đá cắm vào tay Van Persie, kế thêm đó tiền đạo này đã mâu thuẫn mạnh với Alex Ferguson và đã có những hành động chống đối ra mặt với vị chiến lược gia đáng kính, và cả với CLB  (từ chối thi đấu).

 

Điều đó khiến sự tức giận của cổ động viên MU dâng cao, thậm chí đã có không ít các biểu ngữ kêu gọi bán tiền đạo này. Nhưng Moyes đã quyết giữ Rooney ở lại (mặc dù trước đó hai người cũng ghét nhau, từng đưa nhau ra tòa để kiện tung). Đứng trên góc độ của Moyes, có thể ông cảm nhận được sự khó khăn trên thị trường chuyển nhượng, hoặc không muốn tăng cường sức mạnh cho các đối thủ (CLB tại Premier League theo đuổi Rooney gắt gao nhất) nên mới làm như vậy.

 

Trên góc độ chuyên môn thuần túy, MU giữ lại Rooney là việc làm đúng. Nhưng điều đó là sai nếu xét trên góc độ của sự đoàn kết và thống nhất mà một đội bóng mạnh cần có. Những rắc rối xung quanh Rooney không phải đều nhận được sự thông cảm từ các đồng đội. Đa phần trụ cột của MU đều chịu ơn Fergie, nên họ sẽ mấy thiện cảm với Rooney, bên cạnh đó những áp lực mà các rắc rối mà cầu thủ này mang lại cũng khiến các cầu thủ khác phải chịu nhiều sức ép từ việc bị dư luận liên tục soi mói

 
Moyes chưa tạo được một tập thể đoàn kết tại MU
Moyes chưa tạo được một tập thể đoàn kết tại MU
 

Ngay trước khi mùa giải mới diễn ra đã có tin hàng loạt các cầu thủ trụ cột của đội bóng gặp Moyes để yêu cầu hãy giải phóng Rooney nhằm tránh cho đội phải đối diện thêm nhiều áp lực, nhưng bây giờ thì mọi người đều biết yêu cầu này đã không được đáp ứng. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra ít nhiều khó chịu cho các cầu thủ trong đội. Ngoài ra, chính sách sử dụng người của Moyes đang khiến cho nội bộ đội bóng càng thêm rối ren.

 

Cách đây chưa lâu có tin Van Persie đã thể hiện sự không hài lòng với Moyes về cách sử dụng chiến thuật của vị chiến lược gia này. Trong các trận đấu gặp Chelsea hay Liverpool vừa qua, MU đã không dám sử dụng một lối chơi tấn công như Ferguson đã từng thể hiện, điều đó khiến cho tiền đạo người Hà Lan có rất ít bóng và đã lý giải tại sao anh lại tịt ngọt trong những trận cầu lớn này.

 

Dù sau đó Van Persie có đăng đàn phủ nhận chuyện anh xảy ra mâu thuẫn với Moyes. Nhưng nếu nhìn vào phong độ ấn tượng của tiền đạo này khi trở về khoác áo tuyển quốc gia (ghi 2 bàn/3 trận) thì chắc hẳn nhiều người cũng sẽ phải tự hỏi rằng Van Persie có thật sự hạnh phúc với lối chơi của MU bây giờ, để từ đó có thể hiệu được rằng có hay không chuyện tiền đạo này vui vẻ hay bực tức với Moyes.

 
Moyes đang khiến nội bộ của MU rạn nứt
Moyes đang khiến nội bộ của MU rạn nứt
 

Kagawa là trường hợp mới nhất thể hiện sự không hài lòng với cách dùng người của Moyes. Tiền vệ người Nhật Bản vẫn chưa được Moyes sử dụng một phút nào từ đầu giải đến giờ. Điều đó khiến cựu cầu thủ của Dortmund cảm thấy nản lòng khi liên tục phải gắn bó với băng ghế dự bị. Điều trớ trêu ở chỗ, Moyes không tin dùng Kagawa (vì phong độ), nhưng tiền vệ  này lại thi đấu thăng hoa khi trở về làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia.

 

Hai trường hợp của Van Persie và Kagawa đang khiến cho tài năng của Moyes bị nghi ngờ. Rõ ràng ông đang cứng nhắc đóng khung một đội hình cho MU và khiến nhiều cầu thủ nằm ngoài đội hình ấy. Và dù MU có là một đội bóng lớn thì chẳng có một cầu thủ nào lại chấp nhận gắn bó dài hơi với băng ghế dự bị. Sau Van Persie, Kagawa có thể sẽ có thêm những cầu thủ nữa không hài lòng với BHL và điều đó sẽ gây ra thêm rạn nứt cho sức mạnh tập thể của “Quỷ đỏ”.

 

Một đội bóng phải tham gia nhiều mặt trận như “Quỷ đỏ”, họ cần một sự đoàn kết tốt của tất cả các cầu thủ để có thể đảm bảo vượt qua được những giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Đó sẽ là điều đầu tiên Moyes cần làm được nếu như muốn chinh phục thành công các danh hiệu vào cuối mùa.

 

Nhìn vào tương lai, những rạn nứt của MU bây giờ vẫn chưa thật nghiêm trọng, Moyes có thể xóa nhòa điều đó bằng một cách xoay tua đội hình hợp lý hơn. Chỉ có như thế thì hy vọng về sự thành công mới trở lại với MU. Nhưng với một con người cũng có tính cách khá bảo thủ, liệu Moyes có chấp nhận thay đổi?


Vĩ Giang