1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michel Platini đả kích G14

(Dân trí)- Michel Platini đã nổi nóng với G14 trong cuộc họp của Ủy ban kỷ luật UEFA ở Budapest. Theo ông, việc 18 CLB giàu nhất Châu Âu kiện FIFA là “lố bịch”. Với một quyết tâm mạnh mẽ, ông cho rằng thật phi lý khi FIFA phải bồi thường cho các CLB giàu có này.

Giám đốc kỹ thuật của FIFA, ông Michel Platini giải thích: “Những CLB có quyền được đòi hỏi nhưng họ phải tuân thủ quy định hoạt động CLB của UEFA hay quy chế của LĐBĐ của từng quốc gia đã định sẵn.

 

Những CLB lớn luôn muốn có được nhiều tiền hơn. Với họ, thể thao chỉ là một phương tiện để kiếm tiền. Và chắc chắn một điều, FIFA không có cùng quan điểm thể thao với họ”.

 

Cựu HLV của ĐTQG Pháp nói tiếp: “Ở cái tổ chức này (G14), chỉ có hai hay ba CLB đóng vai trò chuyên khơi mào những câu chuyện lố bịch. Số còn lại thì gần như chẳng hiểu họ hùa theo là vì mục đích gì”.

 

CLB thành viên nhóm G14:

 

Arsenal- MU- Liverpool (Anh)

 

Barcelona- Real Madrid- Valencia (TBN)

 

Inter- Juventus- AC Milan (Italia)

 

Leverkusen-Bayern Munich-Borussia Dortmund (Đức)

 

Lyon- Marseille- PSG (Pháp)

 

Ajax- PSV Eindhoven (Hà Lan)

 

Porto (BĐN)

Trong phạm vi công việc Oulmers, G14 đã tuyên bố trước tòa án Bỉ rằng FIFA sẽ phải bồi thường 860 triệu Euro về việc cầu thủ được phép về ĐTQG mà CLB vẫn phải trả lương trong quãng thời gian từ 10 năm nay.

 

Yêu cầu này đã được thêm vào sau khi Charleroi  khiếu nại về một khoản bồi thường là 615955 Euro cho chấn thương của Abdelmajid Oulmers, một tiền vệ người Maroc, trong trận đấu của ĐTQG với Burkina Faso vào ngày 17/11/2004.

 

“Thật nực cười”

 

“Cầu thủ nào cũng muốn chơi cho ĐTQG. Đó là mục tiêu của họ”, Platini phát biểu, “Điều này cũng rất quan trọng cho các CLB bởi nó mang lại nhiều quyền lợi hơn nếu cầu thủ đó được đưa vào danh sách chuyển nhượng”.

 

Ông nói rõ: “Các CLB đòi hỏi có bảo hiểm khi bị chấn thương là hoàn toàn hợp lý. Nhưng tôi kịch liệt phản đối nguyên tắc bồi thường.

 

G14 đã hướng về phía FIFA để đòi hỏi sự bồi thường. Nhưng FIFA đâu có chọn lựa tuyển thủ. Tại sao họ (các CLB) không kiện các LĐBĐ QG?”.

 

Phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp tức giận nói: “Tất cả những điều này thật nực cười. Những CLB lớn chỉ muốn tiền, và duy nhất là tiền.

 

Bóng đá có quá nhiều vấn đề: bạo lực, phân biệt chủng tộc…Tôi thật sự cảm thấy rằng giá trị bóng đá không còn như trước nữa. Những chuyện như thế này chỉ tự gây ra khó khăn cho chúng ta mà thôi”.

 

Lennart Johansson, chủ tịch liên đoàn Bóng đá FIFA kết luận: “G14 đã bỏ đầy túi riêng của mình. Chỉ riêng phần lớn lợi nhuận tại Cúp châu Âu cũng đã được các CLB lớn chia nhau gần hết. Tôi không đối thoại với G14 nhưng tôi luôn sẵn sàng để nói chuyện với từng CLB để có được thỏa thuận tốt nhất.

 

Ngoài ra, ông Johansson còn đề xuất một giải pháp nhằm qui định vị trí của G14 trong hệ thống của FIFA. Giải pháp này sẽ sớm được đưa ra thảo luận tại hội nghị ở Budapest này.

 

Hương Quỳnh