1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Michael Ballack chính thức treo giày

(Dân trí) - Cựu thủ quân của “cỗ xe tăng” Đức Micheal Ballack, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong thập niên đầu của thế kỷ 21 đã quyết định treo giày ở tuổi 36 sau khi rơi vào cảnh “thất nghiệp” từ hồi tháng 6 vừa qua.

Sau khi đáo hạn hợp đồng 2 năm với Bayern Leverkusen hồi tháng 6 vừa qua, tiền vệ lừng danh Michael Ballack đã nhận được khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ Mỹ và Australia để sang chơi bóng tại MLS hoặc A-League tuy nhiên cựu thủ quân của đội tuyển Đức sau một thời gian dài suy nghĩ đã quyết định treo giày thay vì tìm kiếm thử thách mới.

Ballack đã quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 36
Ballack đã quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 36

Michael Ballack đã khởi nghiệp tại Kaiserslautern trước khi chuyển tới chơi cho hai đội bóng hàng đầu của Bundesliga những năm 2000 là Leverkusen và Bayern Munich. Sau đó tiền vệ này chuyển tới khoác áo Chelsea trong vòng 4 năm từ 2006 đến 2010. Trong màu áo đội tuyển Đức, Michael Ballack đã có tổng cộng 98 lần ra sân, từ lần đầu tiên trong trận đấu với Scotland tháng 4/1999 đến trận đấu với Argentina vào tháng 3/2010.

Một chấn thương mắt cá chấn trong trận chung kết FA Cup vào tháng 5/2010 đã khiến Ballack không thể cùng “cỗ xe tăng” Đức tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, và cũng kể từ đó anh mất băng đội trưởng vào tay Philipp Lahm cũng như không bao giờ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nữa.

Tiền vệ kỳ cựu của bóng đá Đức cho biết: “Ở tuổi 36, tôi có thể tự hào nhìn lại quãng thời gian dài và tuyệt vời trong sự nghiệp bóng đá của mình. Khi còn nhỏ, tôi thậm chí chưa bao giờ dám mơ ước mình lại có thể có một sự nghiệp tuyệt vời như vậy.

Một đặc ân đối với tôi là được làm việc cùng với những HLV xuất sắc nhất thế giới, những ngôi sao hàng đầu và cũng là những đồng đội tuyệt vời. Tất nhiên tôi sẽ mãi mãi nhớ đến cái cảm giác tuyệt diệu khi chơi bóng trươc con mắt của 80 ngàn khán giả hay mỗi khi ghi được bàn thắng.

Vài tháng không được chơi bóng vừa qua khiến tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần dừng lại. Bây giờ tôi muốn lật sang chương tiếp theo trong cuộc đời mình. Tôi muốn cám ơn gia đình tôi và tất cả những con người tuyệt vời đã ủng hộ tôi, giúp tôi tiến lên và đồng hành với tôi. Họ đã đóng góp một phần lớn trong thành công của tôi”.

Ngọc Trung