1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Messi tiết lộ về khoảng thời gian… tiêm hormone

(Dân trí) - Messi từng mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng khi còn là đứa trẻ. Cầu thủ này đã phải tiêm hormone mỗi tối để điều trị căn bệnh này. Tới mức, “siêu sao” người Argentina đã xem đó là thói quen.

Messi không may mắn như nhiều cầu thủ khác. Dù bộc lộ tài năng từ khá sớm nhưng cầu thủ này lại nhỏ bé hơn những bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Nguyên nhân bởi Messi từng mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng khi còn là đứa trẻ.

Messi từng phải tiêm hormone vào mỗi tối khi còn là đứa trẻ
Messi từng phải tiêm hormone vào mỗi tối khi còn là đứa trẻ

Để chữa trị căn bệnh này, “siêu sao” người Argentina đã phải tiêm hormone vào mỗi tối. Chia sẻ trên đài America TV, cầu thủ của Barcelona đã hé lộ về quãng thời gian này.

Anh cho biết: “Tôi phải tiêm hormone vào mỗi tối từ khi 12 tuổi. Tôi chẳng có nhiều ký tức nhiều về chuyện này. Trước đó, cha mẹ đã đưa tôi đi tiêm từ năm 8 tuổi nhưng chỉ trong thời gian ngắn.

Đó chỉ là mũi kim nhỏ. Tôi chẳng thấy đau đớn gì cả. Dần dần, việc tiêm hormone đã trở thành thói quen với tôi. Đó là việc mà tôi phải làm mỗi ngày. Tôi thấy bình thường”.

Sau đó, Messi chuyển tới Barcelona vào năm 13 tuổi. CLB xứ Catalan đã quyết định chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho “siêu sao” người Argentina. Chia sẻ về thời gian đầu ở Barcelona, Messi nói thêm: “Không khó để tới Barcelona. Tôi thích nghi rất nhanh với cuộc sống tại đây nhưng gia đình tôi thì không. Anh chị em muốn trở về Argentina và họ đã làm điều đó.

Tôi đã sống cùng với cha mình ở Barcelona. Ông ấy hỏi rằng: ‘Giờ hai cha con mình phải làm sao?’. Tôi đáp lại: ‘Con muốn ở lại nơi đây’”.

H.Long