1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi mệt mỏi, chán chường và dấu chấm hết của Barcelona?

(Dân trí) - Có một Messi không vui khi ghi bàn. Có một Messi sẵn sàng chỉ trích HLV trưởng... Người ta đã thấy hình ảnh Messi mệt mỏi và chán chường. Phải chăng, đó là dấu chấm hết của Barcelona?

Trong trận đấu với Osasuna, Messi đã thực hiện siêu phẩm đá phạt gỡ hòa cho Barcelona. Theo tâm lý thông thường, El Pulga có thể sẽ phải ăn mừng cuồng nhiệt. Nhưng không. Người ta thấy hình ảnh Messi lặng lẽ.

Messi mệt mỏi, chán chường và dấu chấm hết của Barcelona? - 1

Messi đã quá mệt mỏi và chán chường trước thực tế hiện tại của Barcelona

Có quá nhiều ống kính máy quay hướng về phía “siêu sao” người Argentina trong trận đấu vừa qua nhưng nhìn chung, hình ảnh của El Pulga chỉ hiện ra chỉ mang sắc thái buồn. Anh ôm đầu, che áo lên mặt, vò đầu bứt tai và lặng lẽ nhìn lên khán đài trống không. Có lẽ, tâm trạng của Messi cũng trống rỗng như những hàng ghế trống ở trên khán đài.

“Cứ đá thế này thì chúng tôi chẳng thể mơ vô địch Champions League. Có lẽ, đã đến lúc cần sự thay đổi” - Messi phát biểu đầy ẩn ý sau trận đấu. Sự thay đổi mà Messi đề cập tới khiến người ta không hiểu cầu thủ này đang hướng tới Quique Setién hay đang ám chỉ... chính mình.

Có thực tế rằng, Messi thi đấu ngày càng hay, ngày càng toàn diện thì các vệ tinh xung quanh anh ngày càng tệ. Luis Suarez không còn ở đỉnh cao phong độ, còn Griezmann, Rakitic, Frankie De Jong... chỉ mang tới sự thất vọng. Điều đó khiến cho thành tích của Barcelona ngày càng đi xuống. Nguy cơ về mùa giải trắng tay đang hiển hiện trước mắt Messi và các đồng đội khi họ chỉ còn Champions League để hy vọng.

Có lẽ, trong thời khắc nhìn lên khán đài trống rỗng, Messi thèm khát được sự trợ giúp của Iniesta hay Xavi như thời gian trước tới nhường nào. Người ta đang ví Messi như “ngôi sao cô đơn” ở Nou Camp. Một mình gánh vác. Chẳng được hỗ trợ. Và thậm chí, chẳng cần cả... HLV trưởng. Hình ảnh Messi phớt lờ sự chỉ đạo của HLV trưởng (và tự mình chỉ đạo các đồng đội) có thể cho thấy sự ích kỷ của Messi nhưng ở góc độ nào đó, nó cũng cho thấy sự cô đơn, đầy bất lực của ngôi sao nào.

Messi mệt mỏi, chán chường và dấu chấm hết của Barcelona? - 2

Cầu thủ này không ngần ngại chỉ trích HLV trưởng sau trận gặp Osasuna

Trong mùa giải này, có quá nhiều rắc rối đang hướng tới Messi. Đầu tiên là tranh cãi với Giám đốc kỹ thuật Eric Abidal trên mặt báo sau khi cựu danh thủ người Pháp công khai chỉ trích thái độ của Messi và nhóm trụ cột. Sau đó là việc những ngôi sao như Messi phải giảm tới 70% lương vì ảnh hưởng của đại dịch. Nói thêm về chi tiết này, nhóm trụ cột của Barcelona (đứng đầu là Messi) đã có phản ứng dữ dội vì bị cắt giảm lương quá sâu. Nhìn sang Real Madrid, họ chắc sẽ phải tủi thân.

Sau giai đoạn giông bão này, nét âu lo còn “xâm chiếm” gương mặt của Messi khi chứng kiến phong độ sụt giảm phong độ sau thời gian trở lại. Để rồi, Barcelona đã bị Real Madrid vượt mặt trong cuộc đua vô địch. Như thường lệ, Messi vẫn xuất sắc nhưng chẳng tìm nổi sự tương đồng với đội bóng.

“Messi quá thiếu sự hỗ trợ” - cựu danh thủ Barcelona, Dani Alves chia sẻ sau trận đấu với Osasuna vừa qua. Ai cũng biết điều đó. Messi, ở tuổi 33, càng thấm hơn thực tế này. Nhưng chỉ có điều, vây quanh anh chỉ là sự bất lực.

Messi mệt mỏi, chán chường và dấu chấm hết của Barcelona? - 3

Messi tựa như ngôi sao cô đơn ở Barcelona

Chẳng phải ngẫu nhiên mà báo giới Tây Ban Nha đã đề cập tới khả năng Messi sẽ rời khỏi Barcelona sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa Hè năm sau. Đã có quá nhiều sức ép, quá nhiều áp lực và sự thất vọng trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Messi. Nó khiến cho anh không còn đủ khát khao như trước.

Những bất ổn ở thượng tầng, chính sách chuyển nhượng sai lầm, thiếu định hướng của Ban lãnh đạo Barcelona đã khiến cho CLB ngày một tàn lụi. Messi như là cứu cánh duy nhất cho sự sụp đổ của Los Blaugrana. Và nếu El Pulga ra đi, mọi thứ có thể trở nên ngoài tầm kiểm soát. Bởi lẽ đó, Barcelona đang phải làm tất cả để giữ chân “siêu sao” người Argentina.

Nhưng có điều quan trọng hơn thế, đó là việc cải tổ thượng tầng của CLB. Sự yếu quản lý yếu kém, thiếu định hướng của Ban lãnh đạo Barcelona được xem là nguyên nhân khiến cho CLB này tụt dốc. Đương nhiên, về định hướng lâu dài, họ cũng không thể dựa mãi vào Messi, khi cầu thủ này đã bước sang tuổi 33.

H.Long