1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Manuel Neuer: Quả bóng đồng, chất lượng… vàng

(Dân trí) - Mặc dù không thể vượt qua Messi và C.Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2014 nhưng thủ thành Manuel Neuer vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Có thể thấy, người gác đền này đã trải qua năm thi đấu “vàng” trong sự nghiệp của mình.

Năm thi đấu “vàng” của Neuer

Trước buổi lễ trao giải Quả bóng vàng hôm qua, đã có thời gian dài C.Ronaldo hiềm khích với Chủ tịch UEFA, Michel Platini vì ông đã trót ủng hộ những người Đức (mà cụ thể là Manuel Neuer). Thậm chí, đỉnh điểm, CR7 không thèm ngó mặt người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá châu Âu trong lễ trao giải ở cúp thế giới các CLB.

Manuel
Neuer chỉ về thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng

Manuel Neuer chỉ về thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng


Tuy nhiên, không chỉ có Platini, hàng loạt những nhân vật uy tín của bóng đá thế giới như Shevchenko, Maradona… đều đã lên tiếng ủng hộ Manuel Neuer lên ngôi cao nhất. Ngay cả khi người gác đền này nhận Quả bóng đồng cũng xuất hiện khá nhiều ý kiến (tiêu biểu là Toni Kroos) “kêu oan” cho thủ thành này.

Rõ ràng, chừng ấy sự ủng hộ (trong năm mà C.Ronaldo đã nổi bật hoàn toàn so với phần còn lại) cho thấy sự xuất sắc của Manuel Neuer. Người ta nuối tiếc cho tài năng đặc biệt, rất nhiều năm mới xuất hiện, không nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng.

Năm 2014 có thể xem là năm “vàng” của Manuel Neuer, với những bước tiến đáng kể, mang tính chất đột phá trong sự nghiệp. Có một con số thống kê về Neuer khiến nhiều người câm lặng, đó là tỷ lệ cản phá thành công của thủ thành này lên tới 91,8% ở mùa giải này. Nên nhớ, De Gea, người đang được tung hô ở MU chỉ đạt tỷ lệ 71,4%.

Con số của Manuel Neuer gần như là tuyệt đối, có nghĩa rằng, đối thủ phải tung ra tới hơn 10 cú dứt điểm mới có thể hạ gục được người gác đền này. Đó là lý do mà anh chỉ để thủng lưới đúng… 4 bàn trong suốt lượt đi. Con số gần như tuyệt đối. Tại World Cup 2014 vừa qua, đội tuyển Đức cũng chỉ thủng lưới 4 bàn trước khi bước lên ngôi vô địch. Đó là nhờ công rất lớn của Manuel Neuer.

Tuy nhiên, người gác đền này không chỉ xuất sắc ở khả năng cản phá mà anh “phát kiến” định nghĩa mới ở vị trí thủ môn. Trong cả màu áo Bayern Munich và ĐT Đức, anh thường xuyên dâng cao khỏi khu vực cấm địa, thi đấu trong vai trò… libero (thậm chí, như trận gặp Pháp, Neuer còn lên giữa sân).

Đó là mắt xích vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của Manuel Neuer, với khả năng phán đoán tình huống tuyệt vời, cộng thêm khả năng đá quét hiệu quả, đã giúp cho Bayern Munich và ĐT Đức chống được những pha phản công của đối thủ. Đó là nét mới trong chiến thuật năm 2014 và Manuel Neuer đóng vai trò chủ đạo.

Rõ ràng, Manuel Neuer xứng đáng nhận được nhiều hơn danh hiệu Quả bóng đồng năm nay. Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu như vậy…

Dù thế nào
cũng phải thừa nhận anh đã trải qua năm “vàng”

Dù thế nào cũng phải thừa nhận anh đã trải qua năm “vàng”


Manuel Neuer thua C.Ronaldo và Messi ở thương hiệu

Còn nhớ, sau khi FIFA công bố danh sách rút gọn trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2014, Manuel Neuer đã mỉa mai C.Ronaldo là “người thường xuyên tạo dáng với chiếc quần lót”. Tuy nhiên, đó cũng là thừa nhận sự thua kém thương hiệu của Neuer với với “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Rõ ràng, nếu xét về thương hiệu, Manuel Neuer không thể so sánh được với Messi hay C.Ronaldo. Trong khi đó, cuộc bầu chọn Quả bóng vàng lại mang tính chất đại chúng, với sự tham gia của gần 600 nhà báo, HLV, đội trưởng ĐTQG. Do đó, chẳng quá khi nói rằng đây là cuộc chiến về thương hiệu.

Đó là lý do mà Manuel Neuer chỉ về thứ 3 (dù hiếm khi nhà vô địch thế giới tuột mất danh hiệu Quả bóng vàng), khi ở những đất nước xa xôi như Bhutan, Brunei, American Samon… chẳng nhiều người biết tới anh. Thay vào đó, có thể họ cũng biết tới “chiếc quần lót” của C.Ronaldo, người có số lượng theo dõi trên mạng xã hội cao nhất giới cầu thủ.

Ngoài ra, cũng có lý do khác khiến Manuel Neuer hụt bước là trong cuộc bầu chọn này những cầu thủ tấn công thường chiếm ưu thế. Trong khi đó, vai trò thủ môn thường không được xem trọng. Chả thế mà, từ lúc giải thưởng này ra đời (năm 1956), chỉ có một thủ thành giành Quả bóng vàng, đó là Lev Yashin.

Những năm qua đã chứng kiến thủ thành như Kahn, Buffon lọt danh sách rút gọn cho danh hiệu này nhưng cũng như Manuel Neuer, họ đều chưa thể với tới màu vàng.

Dù sao, Manuel Neuer vẫn có quyền tự hào vì năm thi đấu thành công của mình. Dù chỉ nhận Quả bóng đồng nhưng anh xứng đáng với giá trị “vàng” đã làm được trong suốt năm qua.

H.Long