1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd thắng tưng bừng: Cú hích mới hay chỉ là "cú lừa"?

H.Long

(Dân trí) - Trong thời điểm khó khăn, Man Utd đã thực sự "lột xác" trước Tottenham. Nụ cười đã trở lại nhưng liệu màn trình diễn tốt trước Spurs sẽ tạo nên cú hích mới hay chỉ là "cú lừa" tiếp theo của Quỷ đỏ?

Nếu tìm đội bóng "biến hóa" nhất Premier League thì câu trả lời đương nhiên là Man Utd. Họ "biến ảo" tới mức không ngờ. Những bộ mặt thất vọng, thăng hoa cứ liên tục được thầy trò HLV Solskjaer "biến hóa", tới mức ngay cả những người hâm mộ cũng không biết Quỷ đỏ sẽ mang bộ mặt nào vào trận đấu.

Man Utd thắng tưng bừng: Cú hích mới hay chỉ là cú lừa? - 1

Man Utd đã thi đấu tuyệt hay trước Tottenham.

Chỉ một tuần sau khi thua tan nát với bộ mặt bạc nhược trước Liverpool, Man Utd lại khiến tất cả phải… bất ngờ với màn trình diễn hoàn hảo trước Tottenham. Tất nhiên, đội bóng thành Manchester vẫn có những điều đáng để ghi nhận ở chiến thắng 3-0 trước Spurs hôm qua.

Trong đó, không phải ai khác, Solskjaer mới là người xứng đáng được ngợi khen. Khi mà sức ép dồn lên vai chiến lược gia này đang lên tới đỉnh điểm, ông vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra những sự thay đổi ít ai ngờ được.

Một điều dễ nhận thấy nhất là việc Man Utd đã thay đổi sơ đồ chiến thuật. Sự trở lại của Varane đã giúp Solsa có thêm một sự lựa chọn ở hàng thủ, để xoay sang thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ. Điều này dễ dàng được lý giải bởi sơ đồ 4 hậu vệ (2 trung vệ, 2 hậu vệ cánh) đã khiến Man Utd lộ ra quá nhiều lỗ hổng trong thời gian qua.

Có hai điều chính để nói về Quỷ đỏ mùa này. Thứ nhất là việc tuyến trên pressing không tốt. Thứ hai, hàng thủ lóng ngóng trước những đợt đánh vỗ mặt trước áp lực lớn. Sơ đồ 3 trung vệ có vẻ như đã giúp Man Utd giải quyết hai vấn đề này.

Nói vậy bởi lẽ, đây là sơ đồ khá linh hoạt. Trong thế trận phòng ngự, Man Utd sẽ có 5 nhân sự ở hàng thủ. Còn ở khâu tấn công, họ sẽ có 5 tiền vệ. Chính sự linh hoạt này đã giúp Quỷ đỏ có thế trận khá chủ động với Tottenham, khi cự ly đội hình đã hợp lý hơn rất nhiều.

Man Utd thắng tưng bừng: Cú hích mới hay chỉ là cú lừa? - 2

Hệ thống của Man Utd khi phòng ngự. Cự ly đội hình của Quỷ đỏ được giữ khá tốt.

Man Utd thắng tưng bừng: Cú hích mới hay chỉ là cú lừa? - 3

Hệ thống phòng ngự của Man Utd trước Tottenham.

Gary Neville đã chỉ ra điều này: "Điểm yếu của Man Utd mùa này là khả năng phòng ngự không bóng. Nhưng ở trận gặp Tottenham, tôi dường như đã thấy họ làm được điều gì đó. Đội bóng đã làm việc chăm chỉ hơn khi không có bóng. Điều đó cho thấy Quỷ đỏ không phải không gắn kết như tập thể được. Tôi tự hỏi tại sao họ không chơi như vậy trước Liverpool?".

Sự xuất hiện của Cavani trên hàng công cũng là điều khác biệt cho Man Utd. Mặc dù được bố trí chơi trên hàng công cùng C.Ronaldo nhưng thực tế, El Matador đã di chuyển trên khắp mặt sân trong trận đấu này (kể cả khâu phòng ngự). Một nhân tố linh hoạt như vậy là cần thiết để chơi cánh C.Ronaldo.

Cavani đã làm tốt rất nhiều nhiệm vụ ở trận này. Đầu tiên là ghi bàn. Tiếp theo là giảm tải sự vây ráp tập trung vào C.Ronaldo. Và một điều quan trọng khác đó là việc anh đã làm tốt khâu phòng ngự từ xa (điều mà CR7 gần như không được). Không phải ngẫu nhiên mà HLV Solskjaer đã dành lời khen đặc biệt cho chân sút người Uruguay.

Một thay đổi khác của Solskjaer trước Tottenham là cách tiếp cận trận đấu của Man Utd. Họ đã cho thấy sự chủ động hơn. Họ không hẳn vượt so với Tottenham về thời lượng kiểm soát bóng nhưng lại chủ động trong việc "nhốt" đối thủ vào hệ thống của mình và đồng thời chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Man Utd thắng tưng bừng: Cú hích mới hay chỉ là cú lừa? - 4

Bản đồ nhiệt của Cavani trong trận đấu với Tottenham. Có thể thấy tiền đạo này di chuyển trên khắp mặt sân.

Solsa đã thừa nhận về sự tiến bộ của đội bóng: "Sau 6,7 phút đầu tiên để Tottenham lấn lướt, Man Utd đã kiểm soát trận đấu hoàn toàn. Chúng tôi đã thi đấu ổn định hơn và liên tục chuyền bóng, hoán đổi vị trí. Bạn có thể thấy mọi thứ đang mở ra".

Cần nhấn mạnh rằng đó là cách tiếp cận rất khác của Man Utd trong những trận đấu lớn. Đơn cử như trận đấu với Liverpool vòng đấu trước, Quỷ đỏ luôn bị động trong việc "phòng ngự không bóng" và luôn giữ sự thận trọng quá mức (lùi sâu về phòng ngự). Nhưng như Gary Neville đã nói sự chủ động đã giúp Man Utd thay đổi vận mệnh.

Tới đây, cần phải nhấn mạnh rằng, Man Utd chưa bao giờ là đội bóng tầm thường. Những ngôi sao trong đội hình hiện tại của họ cũng là những người hàng đầu thế giới trên từng vị trí. Thế nhưng, họ cần gắn kết trở thành tập thể và cần thổi bùng lên ngọn lửa chiến (chứ không phải chỉ khó khăn mới thể hiện).

Nếu tính trong từng trận đấu cụ thể, Man Utd không phải ngại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng nếu tính trong chặng đường dài, họ vẫn nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ bởi sự ổn định luôn là điều còn thiếu.

Sự thất thường của Man Utd đã tồn tại trong nhiều năm qua. Tới mức, những người hâm mộ Quỷ đỏ đã bị "đánh lừa" quá nhiều, đủ để họ nghi ngờ về sự trỗi dậy của đội bóng. 

Man Utd thắng tưng bừng: Cú hích mới hay chỉ là cú lừa? - 5