Man Utd lâm nguy, có nguy cơ phá sản

H. Long

(Dân trí) - Đồng sở hữu Man Utd, Sir Jim Ratcliffe, lo ngại CLB có thể rơi vào tình cảnh phá sản nếu không cắt giảm chi tiêu một cách triệt để.

Tờ The Sun cho hay, Sir Jim Ratcliffe sẽ cắt giảm khoảng 100-200 nhân viên ở Man Utd trong thời gian tới. Năm ngoái, vị tỷ phú này đã chi ra 1 tỷ bảng để mua lại 27,7% cổ phần của Man Utd. Kể từ đó tới nay, ông đã điều hành hoạt động ở CLB và tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của CLB.

Man Utd lâm nguy, có nguy cơ phá sản - 1

Sir Jim Ratcliffe liên tục cắt giảm chi phí hoạt động ở Man Utd (Ảnh: Getty).

Vào tháng 7 năm ngoái, Sir Jim Ratcliffe đã sa thải 1.150 nhân viên ở Man Utd. Thậm chí, CLB cũng đã cắt vai trò đại sứ của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson với mức lương khoảng 2 triệu bảng mỗi năm.

Tờ Guardian cho hay, Sir Jim Ratcliffe ám chỉ rằng "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc cắt giảm đáng kể chi phí hoạt động của CLB.

Man Utd đã nhận cảnh báo khi thua lỗ tới 300 triệu bảng trong vòng 3 năm qua. Tỷ phú người Anh hy vọng có thể xoay chuyển tình thế trong 2 mùa giải tới. Người trong cuộc tiết lộ Man Utd có thể lâm vào cảnh "hết tiền" nếu như Sir Jim Ratcliffe không bơm thêm 240 triệu bảng vào năm ngoái.

Dù biết rằng chính sách "thắt lưng buộc bụng" của CLB không được lòng các cổ động viên, nhưng Sir Jim Ratcliffe sẽ phải tiếp tục cắt giảm chi phí nếu không muốn Man Utd lâm vào tình cảnh phá sản.

Gần như mọi cầu thủ Man Utd đều có thể được rao bán trong mùa Hè 2025 trong nỗ lực tìm cách cân bằng tài chính của CLB. Trong những năm qua, Quỷ đỏ hoạt động không hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Man Utd đã chi ra hơn 600 triệu bảng để HLV Ten Hag mua sắm cầu thủ nhưng hầu hết đều là các bản hợp đồng thất bại.

Man Utd lâm nguy, có nguy cơ phá sản - 2

Việc Man Utd thi đấu sa sút ảnh hưởng lớn tới doanh thu của CLB (Ảnh: Getty).

Man Utd vẫn lạc lối dưới thời HLV Ruben Amorim khi không nhiều nhân sự của CLB đáp ứng được yêu cầu. Trong tháng 1 vừa qua, Quỷ đỏ đã đẩy những cầu thủ lương cao như Antony (200.000 bảng/tuần) hay Rashford (325.000 bảng/tuần) ra đi theo dạng cho mượn để cắt giảm chi phí.

Việc không được thi đấu ở Champions League khiến nguồn thu của Man Utd bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở mùa giải này, Man Utd đang xếp nửa dưới trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến cho CLB chỉ thấy tương lai mịt mù ở phía trước.

Để tuân thủ quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR), Man Utd có thể buộc phải bán những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ như Marcus Rashford hay Kobbie Mainoo để có tiền mua sắm cầu thủ mới.

CLB cũng cân nhắc giữa việc cải tạo Old Trafford hoặc xây một sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Dự kiến, quyết định cuối cùng về kế hoạch này sẽ được công bố trước mùa Hè, với sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Anh.