1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

23h05, 9/3/2014, FA Cup

Man City - Wigan: Trả “thù” cũ, nuôi tham vọng mới

(Dân trí) - Năm ngoái Man City đã đau đớn thất bại trước Wigan ở trận chung kết FA Cup. Lá thăm may rủi đã đưa hai đội gặp lại nhau ở tứ kết diễn ra vào đêm nay. Đây là cơ hội để Man City “trả thù” đồng thời nuôi tham vọng ăn 3 mùa này.

 

Với các cổ động viên Man City, nhắc đến Wigan hẳn nỗi đau trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Ở mùa giải trước, Man City đã tránh được một mùa giải trắng tay nếu họ giành chiến tháng trước Wigan trong trận chung kết FA Cup. Trước trận đấu đó mọi dự đoán đều cho rằng đội bóng nhà giàu thành Manchester sẽ giành ngôi vô địch, chẳng ai có thể ngờ rằng Man City lại thua. Họ đã thua trong một cầu bạc nhược trước đối thủ phải xuống chơi ở hạng Nhất ở cuối mùa.

 
Man City mùa trước đã nhận trái đắng trước Wigan tại FA Cup
Man City mùa trước đã nhận trái đắng trước Wigan tại FA Cup
 

Thất bại của Man City báo hiệu về một triều đại sụp đổ, nhiều mâu thuẫn của Mancini với BLĐ, cầu thủ không thể giải quyết nên ban lãnh đạo đội bóng này nhanh chóng phải tiến hành cải tổ. Mancini ra đi, Pellegrini được mời về và Man City cũng có khá nhiều sự đổi thay trong mùa giải năm nay. Sức mạnh của Man City đã được cải thiện, họ bước vào tất cả các giải đấu với phong độ thăng tiến dần theo thời gian và trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của mọi giải đấu, đặc biệt các giải đấu của xứ sương mù.

 

Man City đã vô địch League Cup vào tuần trước, tại Premier League mặc dù đã kém vị trí đầu bảng tới 9 điểm, nhưng Man City lại thi đấu ít hơn tới 3 trận, họ còn nguyên khả năng tranh chấp ngôi vương. Giờ đây không ít các cổ động viên của Man City đang mong ngóng về một mùa giải thành công, chí ít là cú ăn 3 ở giải quốc nội. Để làm được điều đó, trước hết Man City cần đánh bại Wigan ở trận đấu tại Etihad đêm nay để giành vé vào bán kết.

 

Vị thế của Man City và Wigan cũng khác hẳn trận đấu giữa họ cách đây 1 năm ở Wembley. Đêm nay sẽ là Etihad, nơi Man City đang thi đấu thành công tuyệt đối ở các giải đấu cúp trong nước. Sẽ không có chuyện Man City tự thua như ở trận chung kết FA Cup như trước kia, bên cạnh đó sau thành công bằng chiếc cúp FA mùa trước, Wigan đã trải qua một mùa giải biến động mạnh.

 
Đội hình chính của Wigan còn kém xa đội hình dự bị của Man City
Đội hình chính của Wigan còn kém xa đội hình dự bị của Man City
 

Do đội bóng này phải xuống chơi ở hạng Nhất nên huấn luyện viên Martinez cùng hàng loạt các cầu thủ trụ cột cũng đã ra đi. Điều đó khiến cho Wigan giờ mong manh và kém bản lĩnh hơn hẳn mùa giải trước. Điều đó sẽ khiến họ rất khó gây bất ngờ ngay trên sân của Man City, cho dù chỉ là kiếm một trận hòa để được đá lại trên sân nhà. Cũng cần nói thêm rằng hồi tháng 9 năm vừa qua, khi làm khách tại đây ở khuôn khổ League Cup, Wigan thua tan nát tới 5 bàn không gỡ.

 

Cơ sơ duy nhất để Wigan hi vọng vào việc có một kết quả tốt là có thể Pellegrini sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất vào đêm nay, bởi vào giữa tuần tới đội bóng này cũng sẽ phải thi đấu trên sân của Barcelona ở lượt về của vòng 1/8 Champions League. Lượt đi Man City đã thua 0-2 nên chắc chắn Pellegrini phải gom lực lượng tốt nhất cho chuyến hành quân tới Catalan để hòng kiếm vé vào tứ kết ở sân chơi châu Âu.

 

Nhưng hi vọng này rất nhỏ, vì Man City đang có đội hình khá đầy đủ anh tài, với chiều sâu đội hình đang có, ngay cả đội hình dự bị của đội bóng này cũng có khoảng cách “một trời một vực” đối với Wigan. Ngoài ra Man City thời gian gần đây cũng có phong độ không thực sự tốt, nên họ đang cần một trận thắng tưng bừng để sốc lại tinh thần. “Thù cũ, tham vọng mới” đang gom hết vào Man City thì thật cửa để Wigan lành lặn rời Etihad vào đêm nay sẽ vô cùng nhỏ.

 

Bên lề trận đấu

 

Man City gặp Wigan ở  chung kết FA Cup mùa giải năm ngoái, The Latics thắng 1-0 và đăng quang.

 

Man City đã có chiến thắng 5-0 ở sân vận động Etihad trong mùa giải năm nay khi hai đội bóng này gặp nhau ở Capital One Cup vào tháng 9 năm trước, giải đấu Man City vừa đăng quang ngôi vô địch.

 

 Ba trận đấu ở FA Cup giữa Man City và Wigan đã kết thúc với một tỉ số (năm 1971, 2006 và 2013) là 1-0.

 

Man City thắng 9, hòa 1 thua 11 trong 11 trận đấu gần nhất gặp Wigan ở tất cả các giải đấu.

 

Alvaro Negredo ghi 3 bàn thắng trong 2 trận được ra sân từ đầu ở FA Cup mùa giải này. Còn Sergio Aguero ghi 8 bàn thắng trong 7 trận thi đấu cho Man City.

 

Wigan không ghi bàn trong 7  lần gần nhất làm khách tại sân vận động Etihad ở mọi giải đấu.

 

Ben Watson ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất tại FA Cup, trong đó có bàn thắng vào lưới Man City ở trận chung kết mùa giải trước.

 

Wigan thắng 5 trận đấu gần nhất của đội bóng này ở mọi giải đấu, 4 trận trong số đó được thực hiện trên sân khách.

 

Đội hình ra sân dự kiến

Phù Sa
 

 

Phù Sa