1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City kết thúc mùa giải với 100 điểm

(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất của Jesus ghi ở phút 90+4, Man City đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Southampton ở trận cuối cùng của Premier League mùa giải 2017/18. Ba điểm từ trận cuối giúp thầy trò Guardiola cán mốc 100 điểm.

Man City chẳng còn nhiều mục tiêu cho trận cuối cùng của Premier Leauge. Thực sự thì đội bóng của Guardiola đã phá kỷ lục về số điểm, số bàn thắng tại giải đấu này nên nếu có thêm bàn thắng hay điểm thì chỉ giúp các kỷ lục thêm lung linh. Vì thế Guardiola chủ động xoay tua đội hình khi làm khách trên sân Southampton.

Mặc dù khả năng cao sẽ trụ hạng thành công khi hơn đối thủ bám đuổi Swansea ba điểm, cộng thêm hiệu số bàn thắng bại chênh lệch, nhưng Southampton hiểu rằng họ cần phải tự quyết. Mục tiêu cao nhất của đội bóng miền nam nước Anh là có điểm trước Man City, nếu không thành công thì một trận thua với tỉ số cách biệt thấp nhất cũng sẽ giúp đội bóng này trụ hạng.

Trên thực tế, Man City không tấn công tốt như mọi khi. Đội đương kim vô địch chỉ 13 lần dứt điểm, chỉ hai lần bóng trúng khung thành đối phương dù kiểm soát bóng tới 70% thời gian. Ngược lại, Southampton dù có ít thời gian kiểm soát bóng nhưng cũng có tới tám lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương, thậm chí họ còn có ba lần sút trúng cầu môn.


Guardiola (thứ ba từ trái sang) ăn mừng sau khi Jesus ghi bàn ở phút bù giờ

Guardiola (thứ ba từ trái sang) ăn mừng sau khi Jesus ghi bàn ở phút bù giờ

Sự khác biệt nằm ở khâu dứt điểm,tới phút bù giờ thứ tư Man City ghi được bàn thắng sau pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Jesus. Bàn thắng của thứ 13 ở mùa giải năm nay của tiền đạo trẻ người Brazil mang lại chiến thắng cho Man City, điều đó đồng nghĩa đội bóng thành Manchester kết thúc mùa giải với tròn trĩnh 100 điểm, ghi 106 bàn thắng.

Trong lịch sử của Premier League chưa có đội bóng nào vươn tới điểm số 100 và đoàn quân của Guardiola trở thành đội đầu tiên cán cột mốc ba chữ số. Bên cạnh đó dù không sở hữu Vua phá lưới, nhưng Man City có nhiều chân sút ghi "cả tá" bàn thắng, họ là đội duy nhất có bốn cầu thủ ghi trên 10 bàn ở mùa giải năm nay (tổng 62 bàn, bằng số bàn thắng của cả đội Chelsea). Nhờ "thăng hoa đồng đều", Man City cũng thiết lập kỷ lục về số bàn thắng, trung bình họ ghi 2,8 bàn/trận.

Southampton hẳn cũng không quá buồn do thua trận, vì đội bóng này cũng đã trụ hạng do Swansea thua 1-2 trên sân nhà trước Stoke trong trận đấu cùng giờ. Như vậy ba đội bóng xuống hạng của Premier League mùa này gồm Stoke, West Brom và Swansea.


Jesus (trái) kết thúc mùa giải với 13 bàn, thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ trẻ

Jesus (trái) kết thúc mùa giải với 13 bàn, thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ trẻ

Với lợi thế sân nhà, Southampton nhập cuộc rất nhanh. Đội chủ nhà gây sức ép lớn lên phía đối thủ trong những phút đầu tiên của trận đấu. Phút 8, Stephens lên tham gia tấn công ở quả phạt góc đã đánh đầu dội xà ngang bật ra. Danilo cũng hỗ trợ đồng đội phá bóng nhanh ngay trước chân một cầu thủ đội chủ nhà định dứt điểm bồi.

Thủ thành Bravo làm việc khá vất vả trong hiệp một trước những tình huống đứt điểm của đội chủ nhà. Trong khi đó dù có cặp cánh mạnh nhất là Sane, Sterling song việc sử dụng B.Silva ở vị trí tiền đạo cắm khiến Man City không tạo được sức ép đủ lớn lên hàng thủ của Southampton. Mãi tới phút 60, đội khách mới có được pha bóng đầu tiên khiến đội chủ nhà thót tim. Sterling dứt điểm từ trong vòng cấm địa, bóng đập chân hậu vệ đội chủ nhà rồi đập cột dọc phải bật ra.

Southampton vẫn biết cách gây sức ép cho đối thủ dù cầm ít bóng hơn hẳn từ giữa hiệp hai. Phút 78, Tadic đảo bóng đến chóng mặt trong vòng cấm địa của Man City khiến Bravo liên tục phán đoán sai. May cho đội khách khi một hậu vệ của họ kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi sau khi Tadic dứt điểm.

Man City tấn công không hay cho tới phút bù giờ cuối cùng. De Bruyne mở bóng dài cho Jesus thoát xuống nhận bóng rồi tâng bóng qua đầu thủ thành McCarthy mở tỉ số. Bàn thắng muộn của Jesus giúp Man City có được chiến thắng khá bất ngờ.

Đội hình thi đấu

Southampton (3-4-2-1): McCarthy 6; Stephens 7, Yoshida 6.5, Hoedt 7.5; Soares 6, Romeu 6.5, Hojbjerg 6, Bertrand 6.5 (McQueen 81); Tadic 6, Redmond 6 (Ward-Prowse 64, 6); Austin 6 (Long 64, 6).

Manchester City (4-3-3): Bravo 6.5; Danilo 6.5, Stones 7, Laporte 6.5, Delph 6 (Jesus 59, 8); De Bruyne 7, Fernandinho 7, Gundogan 6 (Foden 82); Bernardo Silva 6 (Diaz 78), Sterling 6, Sane 6.5.

Man City kết thúc mùa giải với 100 điểm - 3

Hạo Minh