1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City có thể thay đổi thái độ với Lionel Messi

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, Man City có thể dừng theo đuổi Messi, ngay cả khi có cơ hội sở hữu cầu thủ này theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm sau.

Trong giai đoạn Messi nổi loạn đòi ra đi, Man City được cho CLB muốn sở hữu ngôi sao này nhất. Ngay cả khi El Pulga chấp nhận ở lại Barcelona thì Man “xanh” vẫn có kế hoạch để chiêu mộ anh vào mùa Hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do.

Man City có thể thay đổi thái độ với Lionel Messi - 1

Messi không còn là chính mình ở mùa giải này

Mới đây, Man City đã gia hạn hợp đồng với HLV Pep Guardiola thêm 2 năm. Việc họ giữ chân chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là chuẩn bị để đón Messi.

Thực tế, đội bóng thành Manchester có quá nhiều cơ hội để sở hữu Messi thời điểm này. Thứ nhất, El Pulga vẫn chưa sẵn sàng gia hạn hợp đồng mới. Việc CLB thay đổi quá nhiều ở thượng tầng, cộng thêm thành tích không tốt thời HLV Ronald Koeman khiến cho siêu sao người Argentina cảm thấy bất an.

Bên cạnh đó, Barcelona đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Khoản nợ của CLB đã tăng lên gần 500 triệu euro. Theo vài nguồn tin, CLB xứ Catalan sẽ phải cắt giảm 191 triệu euro chi phí hoạt động nếu không muốn bị phá sản. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, cuộc đàm phán yêu cầu các cầu thủ giảm 30% lương đã không có kết quả.

Trước đây, Giám đốc của Man City, Omar Berrada từng tuyên bố rằng CLB đủ tiền để chiêu mộ Messi. Họ có thể ký hợp đồng 5 năm với tổng chi phí khoảng 500 triệu euro (100 triệu euro/năm).

Dù vậy, ngày hôm qua, tờ Sky Sports đã bất ngờ đăng tải thông tin hoàn toàn ngược lại. Phóng viên Semra Hunter tiết lộ rằng Man City đã đóng lại kế hoạch chiêu mộ siêu sao số 10 bởi lo ngại về tài chính của CLB và tuổi tác của Messi.

Man City có thể thay đổi thái độ với Lionel Messi - 2

Man City được cho là đã rút khỏi thương vụ Messi

Semra Hunter viết: “Theo nguồn tin của tôi có được từ lãnh đạo cấp cao của Man City, đó là việc CLB đã đóng lại kế hoạch chiêu mộ Messi. Họ có hai lý do để rút lui khỏi thương vụ này, đó là tài chính của CLB và tuổi tác của Messi.

Nói về tuổi tác, Messi đang ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp và bạn sẽ thấy anh ấy không còn giữ được hình ảnh như từng thể hiện trong 17 năm qua. Ngay cả bản thân Messi cũng thừa nhận đang tiến dần tới việc giải nghệ.

Bên cạnh đó là vấn đề tài chính. Mặc dù Man City có cơ hội đón Messi theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng lương của anh ấy lại cao ngất ngưởng, khoảng 100 triệu euro mỗi năm. Đó là con số cao với bất kỳ CLB nào trong bối cảnh khủng hoảng tài chính vì đại dịch Covid-19”.

Tờ Sky Sports cũng lấy dẫn chứng rằng ngay cả CLB có tiềm lực mạnh như Real Madrid cũng không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Chính vì vậy, Man City cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng ở thời điểm này.

Ở mùa giải năm nay, Messi đã thi đấu không thực sự thành công. Dù đã ghi 6 bàn cho Barcelona từ đầu mùa nhưng có tới 5 lần anh thực hiện phạt đền. Sự đi xuống của Messi khiến cho Barcelona tụt dốc thảm hại. Họ chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng La Liga với 11 điểm sau 8 trận đấu.