1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lý Hoàng Nam vào chung kết đôi nam trẻ Wimbledon 2015

(Dân trí) - Câu chuyện cổ tích của Lý Hoàng Nam được viết tiếp, khi anh cùng người đánh cặp đôi với mình là Sumit Nagal (Ấn Độ) vượt qua cặp hạt giống số 5 Kecmanovic (Serbia)/Casper Ruud (Na Uy) ở bán kết, để vào chung kết đôi nam trẻ Wimbledon...

Đúng như dự đoán, trận bán kết đôi nam trẻ giữa cặp Hoàng Nam/Sumit Nagal và cặp Kecmanovic/Casper Ruud diễn ra rất gây cấn. Kịch tính sớm đến ngay ván đầu tiên.

Tỷ số ván đầu được đẩy đến 6-6, buộc 2 bên phải bước vào bàn tie-break. Dù bị dẫn 3-5 trong bàn này, nhưng đôi Hoàng Nam/Sumit Nagal vẫn thi đấu hết sức bình tĩnh, ghi liền 4 điểm liên tiếp, để thắng bàn tie-break với tỷ số 7-5, qua đó thắng ván đầu 7/6.

Sang ván thứ 2, cặp đôi Kecmanovic/Casper Ruud thi đấu tốt hơn, trước khi giành thắng lợi 6/3, qua đó san bằng tỷ số 1-1 sau 2 ván đấu.

Trong ván 3, ván quyết định, 2 cặp đôi tiếp tục thi đấu giằng co, đưa tỷ số đến 10-10. Bước ngoặt xảy ra khi cặp Hoàng Nam/Sumit Nagal bẻ được bàn giao bóng của đối phương, dẫn 11-10, rồi tận dụng ưu thế giao bóng ở bàn tiếp theo, thắng luôn 12-10. Chung cuộc, cặp Hoàng Nam/Sumit Nagal thắng 2-1 (7/6, 3/6 và 12/10).

Đối thủ của cặp Hoàng Nam/Sumit Nagal trong trận chung kết sẽ là cặp Opelka (Mỹ)/Santillan (Nhật). Đây cũng là lần đầu tiên Lý Hoàng Nam vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam trẻ, cũng một cột mốc mới với quần vợt Việt Nam.

Thiện Nhân

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thethao@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!