1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

(Dân trí) - Cuối cùng, Liverpool đã phải cắn răng đẩy bản hợp đồng kỉ lục Andy Carroll sang West Ham. Khoản lỗ ròng gần 20 triệu bảng từ tiền đạo này chỉ mới là một ví dụ tiêu biểu cho chính sách chuyển nhượng đầy sai lầm dưới thời cựu HLV Kenny Dalglish.

Tháng 5/2013, “King” Kenny đã phải chia tay với sân Anfield trong cảnh “không kèn, không trống” sau chuỗi thành tích nghèo nàn của The Kop kéo dài 1 năm rưỡi dưới “triều đại” của ông. Thế nhưng, những tàn dư của thời hậu Dalglish vẫn còn khiến Liverpool khốn khổ cho tới tận lúc này.

Vừa qua, “lữ đoàn đỏ” đã phải chấp nhận đẩy bản hợp đồng từng có giá trị 35 triệu bảng Andy Carroll đến West Ham chỉ để lấy về 15,5 triệu bảng. Thế nhưng, chân sút người Anh cũng chẳng phải là trường hợp duy nhất mà Kenny Dalglish thể hiện con mắt nhìn người sai lầm của ông. Hãy cùng điểm qua “số phận” 7 thương vụ mà chiến lược gia người Scotland từng đưa về Anfield trong quãng thời gian tại vị (lần thứ hai, lần đầu từ năm 1985-1991) của ông.

Andy Carroll (Mua 35 triệu bảng, bán 15,5 triệu bảng)

Không có gì phải bàn cãi khi khẳng định rằng cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử đã thất bại thảm hại ở Anfield. Sau khi bán Fernando Torres cho Chelsea với giá 50 triệu bảng (cũng là một “bom xịt” kinh điển khác), Liverpool đã cuống cuồng lao vào thị trường chuyển nhượng để tậu về một chân sút mới.
 
Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Khi đó, Andy Carroll của Newcastle đã được lựa chọn nhưng mức giá 35 triệu bảng rõ ràng là đắt với một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi và chưa thể hiện được nhiều điều. Sau này, người ta mới hiểu rằng thật sự Carroll không đắt, mà là…quá đắt bởi với khả năng của mình, lẽ ra cái giá của chân sút này chỉ bằng phân nửa con số trên.

Sau cùng, Liverpool đành bấm bụng bán đứt Carroll cho West Ham với cái giá 15,5 triệu bảng. Mức lỗ ròng 19,5 triệu bảng đúng là một đòn đau nhớ đời với bộ sậu chuyển nhượng của The Kop và cặp đôi Kenny Dalglish - Damien Comolli (giám đốc bóng đá của Liverpool) sẽ còn được nhắc đến nhiều với thương vụ thảm hại mang tên Andy Carroll.

Charlie Adam (Mua 7,5 triệu bảng, bán 4 triệu bảng)
 
Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Thêm một bản hợp đồng được Dalglish mang về Anfield với hi vọng tân binh của ông sẽ tái hiện những gì vẫn thường thể hiện ở CLB cũ. Tại Blackpool, Charlie Adam là “ông chủ” đúng nghĩa nơi tuyến giữa (cũng như Carroll là “sát thủ” đáng sợ trên hàng công Newcastle) nhưng đến Liverpool, tiền vệ này chẳng khác gì chú cá nhỏ nơi biển lớn. 1 năm sau, Adam phải ngậm ngùi gói ghém hành lí chuyển tới Stoke City để cứu vãn sự nghiệp còn Liverpool chịu lỗ 3,5 triệu bảng vì anh.

Sebastian Coates (Mua 7 triệu bảng)
 
Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Nói trắng ra thì Coates chẳng để lại ấn tượng gì đáng kể sau 2 mùa bóng trong màu áo đỏ, trừ cú “lật bàn đèn” tuyệt đẹp vào lưới QPR mùa trước. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của một trung vệ phải là vững vàng trước khung thành đội nhà và ở lĩnh vực này, Coates đã không đáp ứng được kì vọng của The Kop. Giờ đây, nếu bán cầu thủ người Uruguay, Liverpool chỉ mong kiếm về 5 triệu bảng.

Jordan Henderson (Mua 20 triệu bảng)

Không hiểu Dalglish đã nghĩ gì khi bỏ ra 20 triệu bảng vì Jordan Henderson hồi mùa hè năm 2011. Ở tuổi 20 khi đó, Henderson thậm chí chỉ là “kép phụ” ở một CLB tầm trung như Sunderland bởi Sebastian Larsson và Stephane Sessegnon mới là những cầu thủ đá chính.
 
Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Mùa đầu tiên của tài năng trẻ người Anh ở Liverpool chỉ có thể được mô tả bằng cụm từ “thảm họa”. Sau đó, Henderson chơi khá hơn đôi phần nhưng tất nhiên, chừng ấy vẫn còn kém rất xa so với số tiền Liverpool từng bỏ ra và lúc này, giá trị của anh chỉ là 12 triệu bảng.

Stewart Downing (Mua 20 triệu bảng)

Andy Caroll - Charlie Adam - Jordan Henderson - Stewart Downing chính là bộ tứ đến từ Vương quốc Anh (nước Anh, Scotland, xứ Wales, Bắc Ireland) được Dalglish mua về với giá “khủng”: 82 triệu bảng. Sau 2 năm, tổng giá trị của 4 cầu thủ này chỉ rơi vào khoảng…38 triệu bảng, chưa bằng phân nửa “vốn gốc”.
 

Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Riêng về Downing, tiền vệ người Anh từng “nổi tiếng” với thành tích ra sân 36 trận ở Premier League 2011-2012 mà chẳng ghi nổi bàn nào, thậm chí không nốt các đường kiến tạo “dọn cỗ” cho đồng đội lập công! Chừng ấy có lẽ đã là quá đủ để đánh giá về mức độ thành công hay thất bại của bản hợp đồng này.
 
Jose Enrique (Mua 6 triệu bảng)
 
Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Hậu vệ người Tây Ban Nha cũng cập bến Anfield từ Newcastle như Andy Carroll song có 2 điểm khác biệt so với chân sút đắt giá kia. Thứ nhất, Jose Enrique chỉ tiêu tốn của Liverpool 6 triệu bảng. Thứ hai, những màn trình diễn của “kèo trái” này 2 năm qua vẫn dừng ở mức tạm chấp nhận được.

Luis Suarez (Mua 22,7 triệu bảng)

Đây chính là bản hợp đồng duy nhất được xem là thành công của Kenny Dalglish trong lần thứ hai tái ngộ với The Kop với vai trò HLV. 96 trận khoác áo Liverpool, Suarez đã “nổ súng” tới 51 lần, chưa kể những đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội.
 

Liverpool lỗ đậm vì Andy Carroll: Thất bại của Kenny Dalglish

Tuy nhiên, Suarez lại là tác nhân làm hoen ố hình ảnh của “lữ đoàn đỏ” với hàng loạt scandal ầm ĩ suốt 2 năm rưỡi qua. Từ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra cho tới vụ cắn Ivanovic, có lẽ Liverpool nên để ngôi sao người Uruguay ra đi ngay trong hè này thì hơn. Dù sao, chuyện bán Suarez cho Real Madrid hoặc Bayern Munich cũng sẽ giúp CLB vùng Merseyside thu về cả “núi tiền” (và hi vọng họ sẽ không tái diễn cảnh mua sắm sai lầm với số tiền đó).
 
Nguyễn Huy