1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool - Chelsea: "Bản nháp" cho trận đại chiến

(Dân trí) - Cuối tuần này, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Chelsea trong trận cầu đáng xem nhất tại Premier League kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, trước hết hai đội sẽ có màn tập dượt khi họ chạm chán nhau ở vòng ba Carabao Cup (League Cup).

*1h45 ngày 27/9/2018, SVĐ Anfield, vòng 3 Carabao Cup

Lá thăm may rủi khiến Liverpool và Chelsea đối đầu với nhau ở ngay vòng ba Carabao Cup, hai đội bóng này chỉ có một có quyền đi tiếp, kẻ thất bại nhận một chút ê chề. Tuy chẳng đội bóng nào muốn dừng bước sớm, nhưng rõ ràng tâm trí của cả Liverpool và Chelsea đều hướng về Stamford Bridge vào cuối tuần này thay vì ở Anfield đêm nay.

Vào thứ 7 tới đây, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Chelsea trong trận cầu của vòng 7 Premier League. Đây được coi là trận cầu hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải tại xứ sương mù khi mà hai đội bóng này đều đang thăng hoa, Liverpool toàn thắng cả sáu lượt trận đầu tiên, Chelsea cũng chỉ mới đứt mạch toàn thắng sau trận hòa trên sân West Ham vừa qua.

Cuộc chiến ở Stamford Bridge sẽ ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu phấn đấu của cả hai đội bóng. Nếu Chelsea thắng, họ sẽ đứng đầu hoặc nhì bảng (có nhì cũng chỉ kém đội đầu bảng hiệu số bàn thắng bại), trong trường hợp Liverpool thắng, họ sẽ củng cố vững chắc ngôi vị đầu bảng khi bỏ xa đội thứ ba Chelsea tới năm điểm. Kết quả trận đấu cuối tuần này rất quan trọng nên cả Liverpool và Chelsea chắc chắn sẽ để dành quân.


Chelsea (áo vàng) đứt mạch toàn thắng trên sân của West Ham cuối tuần vừa qua

Chelsea (áo vàng) đứt mạch toàn thắng trên sân của West Ham cuối tuần vừa qua

Điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều cầu thủ trẻ hay thường xuyên dự bị được ra sân thi đấu ở Carabao Cup vào đêm nay. Về phần Chelsea, trợ lý huấn luyện viên Gianfranco Zola cho biết đội trưởng Garry Cahill sẽ thi đấu từ đầu, bên cạnh những tài năng trẻ như Callum Hudson-Odoi và Ethan Ampadu.

Dẫu giữ chân các trụ cột chính,song huấn luyện viên Sarri cũng không xem thường trận đấu ra mắt tại Carabao Cup. Ngôi sao hàng đầu Eden Hazard có đi cùng đội tới Anfield, không rõ anh có ra sân từ đầu hay chỉ có mặt ở băng ghế dự bị. Khả năng ra sân của Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rudiger và Pedro đều còn để ngỏ bởi các vấn đề liên quan tới sức khỏe.

Về phía Liverpool, thủ thành Simon Mignolet sẽ chắc suất bắt chính khi Allison được phép nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Klopp tỏ ra khá bí mật về vấn đề nhân sự, ông nói rằng Liverpool sẽ có những sự điều chỉnh về đội hình, con số thay đổi không phải ít nhất cũng không phải tối đa. Tuy Klopp không tiết lộ, nhưng một số trụ cột như Salah, Firmino nhiều khả năng sẽ chỉ có mặt ở băng ghế dự bị khi trận đấu bắt đầu.

Cuộc chiến ở vòng ba Carabao Cup xem như màn đấu trí tập dượt của huấn luyện viên Sarri và Klopp, hai người chưa từng đối đầu trước đây. Vậy nên một trận đấu thắng thua không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý cầu thủ sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai chiến lược gia thăm dò chiến thuật của nhau. Những kinh nghiệm thu được từ trận đấu này sẽ phục vụ để cho cả hai đội chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần.


Salah nhiều khả năng sẽ chỉ có mặt ở băng ghế dự bị trận chiến gặp Chelsea ở Carabao Cup

Salah nhiều khả năng sẽ chỉ có mặt ở băng ghế dự bị trận chiến gặp Chelsea ở Carabao Cup

Cặp đấu giữa Liverpool và Chelsea đầy duyên nợ, ở riêng thế kỉ 21 hai đội bóng này đã đối đầu với nhau tới 57 trận. Ngoại trừ 36 trận đấu ở Premier League thì hai đội bóng này có tới 21 trận đấu gặp nhau ở những giải đấu cúp khác nhau, không một cặp đấu nào giữa các đội bóng ở Anh lại gặp nhau nhiều như giữa Chelsea và Liverpool trong 18 năm gần đây.

Liverpool đang duy trì mạch thành tích tốt ở vòng 3 Carabao Cup, đội bóng này chưa từng để thua ở vòng đấu này kể từ mùa giải 1990/91. Trong những năm gần đây Chelsea cũng vậy, lần gần nhất họ bị loại ở vòng ba Carabao Cup là ở mùa giải 20101/11, The Blues để thua Newcaslte với tỉ số 3-4.

Tám huấn luyện viên gần nhất của Chelsea đều chưa từng thua ở trận ra mắt League Cup, huấn luyện viên gần nhất của họ thua là Claudio Ranieri vào năm 2000. Khá trùng hợp khi đội bóng đánh bại Chelsea lại là Liverpool.

Với sự toan tính cho trận đấu vào cuối tuần nên hai đội bóng này sẽ không thực sự bung sức, vì vậy nhiều khả năng trận đấu giữa Liverpool và Chelsea sẽ không thể giải quyết sau 90 phút thi đấu mà phải bằng thi đấu luân lưu. Ở đó sự may rủi sẽ quyết định đội bóng đi tiếp vào vòng bốn.

Phù Sa