1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indian Wells 2014

Li Na thua sốc, Pennetta tranh cúp với Radwanska

(Dân trí) - Đương kim vô địch Úc mở rộng Li Na đã không thể có danh hiệu tại Indian Wells năm nay. Ở trận bán kết, cô thi đấu sa sút và để thua đối thủ Flavia Pennetta (7-5 6-3). Tay vợt còn lại có mặt trong trận chung kết là hạt giống số 2 Agnieszka Radwanska...

 

Khi tay vợt số 1 thế giới Serena Williams không tham dự BNP Paribas Open, Li Na trở thành hạt giống số 1. Tay vợt số 2 thế giới người Trung Quốc đã thi đấu ổn định qua những vòng đấu đầu tiên, những tưởng rằng sau thành công ở Úc mở rộng, Li Na sẽ tiếp tục trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở Indian Wells, nhưng chẳng ai có thể ngờ, cô lại thất thủ trước đối thủ Flavia Pennetta, người mà cách đây chưa lâu cô còn thắng dễ dàng.

 
Chiến thắng tuyệt vời của Pennetta
Chiến thắng tuyệt vời của Pennetta
 
Ở Úc mở rộng vừa qua Li Na đã thắng dễ sau 2 set vùng với tỉ số 6-2 trước đối thủ người Italia, nhưng ở trận đấu bán kết vừa diễn ra, cô cũng đã thua chóng vánh (7-5 6-3). Chiến thắng này giúp Pennetta cân bằng thành tích đối đầu với Li Na lên thành 3-3.

 

Trận thua này sốc với những người hâm mộ Li Na, nhưng nếu xét trên màn thể hiện của Pennetta ở Indian Wells năm nay thì không hẳn, vì trước khi đánh bại tay vợt người Trung Quốc, cô cũng đã loại các hạt giống số 16 và 17 là Sam Stosur và Sloane Stephens.

 

Cả hai tay vợt đều bước vào trận bán kết với khả năng cầm giao bóng không ấn tượng, như ngay ở set đầu tiên, Li Na không một lần tung ra được pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, cô mắc tới 8 lỗi kép. Còn Pennetta khá hơn với 3 lần có ace và 3 lỗi kép, tuy nhiên khả năng giao bóng 1 thành công của cô thấp hơn hẳn đối phương.

 

Cả Li Na và Pennetta đều tấn công yếu ớt cho nên trong 12 game thi đấu của set đấu này, có tới 8 lần game bị bẻ chia đều cho hai tay vợt. Và điều đó khiến cho set đấu phải đi vào loạt tie-break. Một cuộc chiến căng thẳng và quyết liệt diễn ra, kết quả Pennetta đã thắng 7-5 sau 66 phút tranh tài căng thẳng

 

Phong độ của hai tay vợt được cải thiện mạnh trong set 2. Li Na đã giảm bớt được lỗi tự đánh hỏng, tuy nhiên khả năng ăn điểm khi cầm giao bóng của cô không cải thiện được nhiều (tăng  từ 43% lên 50%). Điều đó làm cô mất tới 2 break, trong khi ở các game đáp trả, Li Na đã không có được nhiều điểm số như trước, chỉ có 2 cơ hội bẻ game, tay vợt người Trung Quốc chỉ thành công 1 lần và điều đó khiến cô thua 6-3 ở set quyết định sau 42 phút.

 
Li Na có một trận đấu tồi
Li Na có một trận đấu tồi
 

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thứ quần vợt thực sự tốt tối nay”, Pennetta nói sau chiến thắng tại vòng bán kết. “Ở Úc, tôi không có bất kỳ cơ hội nào để chống lại cô ấy, nhưng đêm nay tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Tôi bước ra thi đấu và cố gắng hết sức . Tất nhiên tôi rất vui với chiến thắng này”.

 

 “ Thất bại này không phải điều tồi tệ, đây không phải trận thua đầu tiên của tôi”,  Li Na khá bình tĩnh sau khi phải nói lời chia tay cuộc chơi, “Ít nhất tôi cũng đã có vài trận ở Indian Wells và lọt với tận vòng bán kết không phải kết quả tồi. Cô ấy đã chơi thực sự tốt”.

 

“Tất nhiên tôi vui rồi, nếu đầu tuần bạn nói rằng tôi sẽ có mặt ở trận chung kết chắc tôi sẽ nói rằng tôi không nghĩ như vậy đâu. Vì vậy, tôi thực sự hạnh phúc với kết quả, với các trận đấu của mình”, Pennetta nói. Đối thủ của cô trong trận chiến cuối cùng là hạt giống số 2 Agnieszka Radwanska , người đã đánh bại hạt giống số 6 Simona Halep trong trận bán kết còn lại.

 

 

 Vĩ Giang