1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

LĐBĐVN chống tiêu cực trọng tài bằng thẻ ATM?

Để giảm thiểu khả năng xảy ra tiêu cực, VFF dự kiến từ mùa giải năm sau, các giám sát trọng tài có thể sẽ nhận tiền làm nhiệm vụ bằng thẻ ATM từ phòng Tổ chức thi đấu.

Sau khi vụ tiêu cực liên quan tới các trọng tài bị phát giác, hình thức trao tiền làm nhiệm vụ cho lực lượng giám sát trọng tài thông qua các BTC địa phương đã nảy sinh nhiều hạn chế. Đây được cho là một trong những mầm mống dẫn tới tiêu cực. Rất khó phân biệt giữa số tiền hợp pháp mà các giám sát trọng tài được hưởng với khoản phong bao bồi dưỡng riêng từ nhã ý của các BTC địa phương.

 

Hiện nay, việc bồi dưỡng cho tổ trọng tài trước mỗi trận đấu đã trở thành thông lệ ở các sân. Thậm chí tại một số nơi, số tiền còn lên tới 15-20 triệu/trận. Trước thực trạng này, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ thẳng thắn nhận xét: ''Nếu lo lót cho trọng tài tới 15-20 triệu/trận như báo chí nêu thì không còn là bồi dưỡng nữa mà đã trở thành tiêu cực. Một hai trăm nghìn bồi dưỡng thì còn hiểu được, chứ lên đến tiền triệu thì đã thành vấn đề, bởi khoản tiền đó có khi còn ngang bằng với mức lương của một cán bộ nhà nước''.

 

Chính vì thế, LĐBĐVN đã lên kế hoạch từ mùa giải năm sau sẽ trực tiếp chi trả tiền làm nhiệm vụ cho các giám sát trọng tài. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết sắp tới sẽ giao nhiệm vụ cho phòng Tổ chức thi đấu nghiên cứu phương án thanh toán toàn bộ tiền di chuyển, ăn ở, làm nhiệm vụ cho lực lượng giám sát trọng tài.

 

Thậm chí, LĐBĐVN còn tính tới việc cấp riêng cho mỗi trọng tài một thẻ rút tiền ATM để họ nhận tiền làm nhiệm vụ sau mỗi trận hoặc sau từng tháng. LĐBĐVN đã làm việc với một số ngân hàng để xin tư vấn, và được trả lời rằng phương án này hoàn toàn có tính khả thi.

 

Ngoài ra, từ mùa giải năm sau, LĐBĐVN cũng sẽ ban hành quy định nghiêm cấm tất các thành viên thuộc phạm vi quản lý nhận quà từ các CLB, các giải mà không thuộc trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, mọi hành động trao nhận tiền mặt đều phải có biên bản ký nhận.

 

Theo Tú Anh

 Vietnamnet