1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

LĐBĐ Thái Lan tính dùng “thủ thuật” để qua mặt FIFA

(Dân trí) - Theo báo giới Thái Lan, LĐBĐ nước này có thể bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul ngồi vào ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, người thực quyền chỉ đạo vẫn là HLV Sirisak Yodyardthai.

Như đã biết, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ không thể làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vì chưa có bằng HLV chuyên nghiệp của FIFA. Chính vì vậy, LĐBĐ nước này buộc phải sử dụng HLV mới ở giải đấu sắp tới.

LĐBĐ Thái Lan tính dùng “thủ thuật” để qua mặt FIFA - 1

Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul có thể ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

Tuy nhiên, trong thời gian qua, họ không thể tìm nổi HLV ưng ý. Nhiều HLV đến từ châu Âu đã chủ động từ chối lời mời từ LĐBĐ Thái Lan. Cơ quan này cũng đệ đơn xin AFC cho phép sử dụng HLV Sirisak Yodyardthai nhưng có vẻ như không có kết quả.

Trong bối cảnh ấy, LĐBĐ Thái Lan có thể tính tới phương án bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul vào ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, người thực quyền chỉ đạo vẫn là HLV Sirisak Yodyardthai.

Tuy nhiên, phương án này khá mạo hiểm. Nếu như bị FIFA phát hiện Thái Lan đã dùng “thủ thuật” để lách luật thì LĐBĐ nước này sẽ bị phạt rất nặng. Thậm chí, họ có nguy cơ bị cấm thi đấu ở các giải đấu của FIFA.

Trước mắt, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở King’s Cup vào tháng Sáu. Đây là giải đấu có sự tham gia của các đội bóng Việt Nam, Curacao và Ấn Độ.

H.Long