1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kỷ nguyên thống trị của C.Ronaldo và Messi đã chấm dứt?

(Dân trí) - Việc Messi bị loại ở hai đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA và Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best), cộng thêm việc C.Ronaldo thất thế trước Luka Modric, có thể khiến cho kỷ nguyên thống trị của hai “siêu sao” hàng đầu thế giới chấm hết.

Lần đầu tiên sau 12 năm, Messi không có tên trong danh sách rút gọn ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (tính cả thời gian gộp với giải Quả bóng vàng FIFA). Cách đó 1 tháng, Messi cũng vắng mặt trong top 3 ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA.


Messi lần đầu tiên bị loại khỏi top 3 giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA sau 12 năm

Messi lần đầu tiên bị loại khỏi top 3 giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA sau 12 năm

Đương nhiên, sự vắng mặt của Messi vẫn là tranh cãi. Bởi lẽ, nếu xét về thành tích cá nhân, không ai vượt qua được tiền đạo người Argentina trong năm qua. Cầu thủ này đã ghi 51 bàn (nhiều nhất châu Âu) và thực hiện 2 đường kiến tạo. Nhờ đó, anh đã góp công lớn giúp Barcelona giành cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội (La Liga, cúp nhà Vua). Cá nhân anh nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu.

Nói vậy để thấy, Messi vẫn xuất sắc nhưng thế độc tôn đã không còn. Bởi lẽ, Sự thất bại của El Pulga ở hai giải đấu quan trọng là Champions League, World Cup 2018 đã khiến cho cầu thủ này trở thành kẻ ngoài cuộc. Đáng tiếc, thành công ở hai giải đấu này (nếu như ở năm có World Cup) lại là yếu tố chính để quyết định giải thưởng (chứ không phải màn trình diễn cá nhân). Đó là lý do Messi chỉ nhận được 55 điểm bầu chọn ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, kém xa so với Modric (313), C.Ronaldo (223) và Salah (134) và thậm chí kém cả Griezmann (72).

Có thực tế khác cũng không thể phủ nhận rằng những nhân tố cạnh tranh khác như Mohamed Salah và Luka Modric đã thi đấu quá nổi bật trong mùa này, thậm chí, lu mờ hoàn toàn Messi trên đấu trường châu lục.

Một mình Mohamed Salah đã gánh vác Liverpool lọt vào chung kết Champions League. Thậm chí, Luka Modric còn xuất sắc hơn. Ngoài việc góp công giúp Real Madrid vô địch Champions League, cầu thủ này còn giành á quân World Cup 2018. Bản thân tiền vệ người Croatia còn giành giải Quả bóng vàng World Cup.

Sự xuất sắc ấy đã giúp Luka Modric vượt qua cả C.Ronaldo để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA. Thậm chí, theo khảo sát từ tờ AS (dành cho CĐV), số phiếu mà Luka Modric nhận được còn gấp đôi C.Ronaldo ở giải The Best.

Nói vậy để thấy rằng, không chỉ Messi mà ngay cả C.Ronaldo (người đã góp công lớn giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League) cũng cảm thấy lo sẽ hụt giải The Best. Nếu vậy như vậy, thế thống trị của C.Ronaldo và Messi ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA/The Best sẽ bị phá vỡ sau 1 thập kỷ.


Liệu Luka Modric có chấm dứt thế thống trị của Messi, C.Ronaldo?

Liệu Luka Modric có chấm dứt thế thống trị của Messi, C.Ronaldo?

Như đã nói ở trên, mùa này, sự xuất sắc vượt bậc của Salah và Modric đã góp phần phá vỡ thế thống trị của C.Ronaldo và Messi. Nhưng cũng phải nói thêm rằng giải thưởng bắt đầu trở nên… công bằng hơn với những cầu thủ khác (thông qua việc Messi không còn nghiễm nhiên lọt vào danh sách rút gọn).

Còn nhớ, vào năm 2010, khi Sneijder vô địch Champions League của Inter và góp công giúp Hà Lan giành á quân World Cup (như Modric hiện tại) nhưng cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong danh sách rút gọn. Ngược lại, Messi (thất bại toàn diện ở các CLB, ĐTQG) lại giành Quả bóng vàng (khi ấy gộp với giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA).

Tương tự, năm 2013, Ribery quá xứng đáng giành giải Quả bóng vàng nhưng sau khi giúp Bayern Munich giành chức vô địch Champions League. Dù vậy, trong năm ấy, cầu thủ người Pháp chỉ về thứ 3, còn C.Ronaldo nhận giải.

Do đó, năm nay, người ta đang đặt kỳ vọng rất lớn rằng Luka Modric sẽ không lâm vào bi kịch như Sneijder hay Ribery trong quá khứ.

Vẫn biết rằng, sự thống trị của C.Ronaldo và Messi rồi cũng khép lại. Rõ ràng, năm nay chính là thời điểm thích hợp để hai “ông vua” bị hạ bệ. Luka Modric có thể là cái tên làm được điều đó.

H.Long