1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisuk từ chối trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Không lâu sau khi HLV Milovan Rajevac bị cách chức khỏi đội tuyển Thái Lan, dư luận bóng đá đất Chùa Vàng thể hiện thái độ muốn HLV Kiatisuk trở lại. Nhưng mới đây, trả lời truyền thông Thái, Kiatisuk nói thẳng sẽ không dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng thêm nữa.

Thái Lan 1-4 Ấn Độ: Chiến thắng thuyết phục

Phát biểu trước giới truyền thông Thái Lan hôm thứ Hai vừa rồi, “Zico Thái” cho biết anh sẽ không quay lại dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng. Phát biểu này được phát đi khiến cho nhiều con tim của người hâm mộ bóng đá Thái Lan tan vỡ, bởi họ rất muốn thấy thần tượng số 1 của bóng đá Thái Lan quay lại nắm đội tuyển quốc gia.

Nguyên nhân của lời từ chối chưa được người trong cuộc tiết lộ, nhưng nhiều khả năng là Kiatisuk sẽ không trở lại chừng nào chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang còn tại vị.

 

Kiatisuk từ chối trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan - Ảnh 2.

Kiatisuk từ chối trở lại nắm đội tuyển Thái Lan

 

Trước đây, chính ông Somyot là người đã dùng cương vị và ảnh hưởng của mình để gây áp lực buộc Kiatisuk phải từ chức.

Hiện tại, người tạm thế chỗ HLV Milovan Rajevac sau khi vị HLV người Serbia bị sa thải là HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, người chỉ vừa mới được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ định tạm nắm đội tuyển Thái ở 2 trận còn lại thuộc vòng bảng Asian Cup 2019, gặp Bahrain và chủ nhà UAE.

Trước đó, ông Rajevac bị sa thải vì khiến đội tuyển Thái Lan thất bại tại AFF Cup 2018, sau đó thảm bại 1-4 trước đội bóng không hề mạnh là Ấn Độ ở Asian Cup 2019.

Điều đáng nói là trước khi ông Rajevac thất bại, Kiatisuk từng nắm đội tuyển Thái Lan và rất thành công, với 2 ngôi vô địch AFF Cup 2014 và 2016, vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018 – khu vực châu Á (tức nằm trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á), giành hạng tư nội dung bóng đá nam Asiad 2014, chỉ chịu thua chủ nhà Hàn Quốc trong trận bán kết, vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Sau khi Kiatisuk bị “đuổi khéo”, vì bị chê là không thể nâng tầm đội tuyển Thái Lan, người kế nhiệm là HLV Rajevac không những không thể nâng tầm đội bóng đất Chùa Vàng, mà còn khiến tình hình tệ hơn, thua liểng xiểng từ giải này đến giải khác.

Tạm thời, Thái Lan vẫn còn cơ hội qua vòng bảng Asian Cup 2019, nếu như họ giành kết quả tốt trong 2 trận đấu tới, gặp Bahrain và UAE. Tuy nhiên, thất bại 1-4 trước Ấn Độ đã là quá đủ với chiếc ghế của HLV Rajevac, đã là quá bẽ bàng với toàn bộ giới bóng đá Thái Lan.

Thiện Nhân

 

 

Kiatisuk từ chối trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan - Ảnh 3.