1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không có C.Ronaldo, Juventus vẫn “làm gỏi” những “Cậu bé”?

(Dân trí) - Đúng với cái tên của mình, Young Boys tỏ ra non nớt ở Champions League. Ngay cả khi không có C.Ronaldo trong đội hình, Juventus vẫn có thể “làm gỏi” những “Cậu bé”?

Không có C.Ronaldo, Juventus vẫn “làm gỏi” những “Cậu bé”? - 1

* Trận đấu giữa Juventus và Young Boys ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League sẽ diễn ra trên sân Juventus Arena vào lúc 23h55 ngày 2/10.

C.Ronaldo đã bước vào Champions League mùa giải này theo cách không thể tệ hại hơn. Cầu thủ này chỉ có mặt đúng 29 phút trong trận đấu với Valencia, trước khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vì xoa đầu Murillo.

Dù sao, may mắn của Juventus là UEFA chỉ treo giò 1 trận với “siêu sao” người Bồ Đào Nha. Có nghĩa rằng, cầu thủ này chỉ chịu án phạt tương đương với chiếc thẻ đỏ. Như vậy, anh vẫn có thể trở lại để trở về sân Old Trafford chạm trán với MU ở lượt đấu thứ 2.


C.Ronaldo nghỉ thi đấu 1 trận vì án treo giò

C.Ronaldo nghỉ thi đấu 1 trận vì án treo giò

Ở góc nhìn khác, trận dấu với Young Boys là quãng nghỉ tốt với C.Ronaldo. Cầu thủ này đã phải cày ải liên tục từ đầu mùa giải với áp lực cực lớn. Chính CR7 từng thừa nhận điều này sau khi ghi bàn vào lưới Sassuolo.

Nhưng ai cũng hiểu, với những “siêu sao” như C.Ronaldo, áp lực tỏa sáng xuất hiện theo từng trận đấu, nhất là khi những CĐV Juventus đang đặt rất nhiều kỳ vọng. Do đó, CR7 cần một khoảng lặng, lùi về phía sau để… giãn bớt áp lực.

Không có C.Ronaldo, sức mạnh của Juventus sẽ suy giảm. Ở CLB, anh không chỉ đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn mà còn kiến tạo cũng như thu hút hậu vệ đối phương. Nhờ CR7, những vệ tinh như Mario Mandzukic đã tỏa sáng rực rỡ với những bàn thắng liên tiếp theo một cách dễ dàng.

Dù sao, theo Betancour, Juventus sẽ chơi tập thể hơn khi không có C.Ronaldo: “Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của C.Ronaldo nhưng bóng đá là môn thể thao đồng đội. Juventus là tập thể với 11 cá nhân xuất sắc”.

Trong khi đó, Young Boys đang thể hiện đúng với cái tên của mình (Những cậu bé) ở đấu trường Champions League. Dù thống trị tuyệt đối giải VĐQG Thụy Sĩ nhưng Young Boys lại tỏ ra quá non nớt khi chinh chiến ở đấu trường châu Âu.


Juventus vẫn rất mạnh dù không có C.Ronaldo

Juventus vẫn rất mạnh dù không có C.Ronaldo

Thực tế ấy đã được chứng minh ở trận đấu với MU khi Young Boys đã để thua khá dễ dàng trước đại diện của Premier League trên sân nhà. Việc dồn lên tấn công điên cuồng với MU chẳng khác gì tự sát.

Như đã nói, việc Young Boys thống trị tuyệt đối ở giải VĐQG Thụy Sĩ (cách đây vài vòng, họ từng thắng Basel tới 7-1) đã làm hại CLB này ở đấu trường Champions League. Họ quá tự tin, thể hiện lối chơi tấn công rực lửa mà quên mất rằng đã bước ra bầu trời khác, rộng lớn hơn rất nhiều.

Young Boys có thể tập trung phòng ngự trong trận đấu ở Juventus Arena hôm nay nhưng nên nhớ, không phải CLB nào cũng biết phòng ngự. Đó cũng không phải là sở trường của CLB Thụy Sĩ.

Juventus đã thể hiện sự lầm lỳ khi thắng Valencia ngay trên sân Mestalla trong thế thiếu người. Chẳng có lý do gì họ không thắng “tí hon” Young Boys khi thi đấu tại “đất Mẹ” vào hôm nay.

Đội hình dự kiến:

Không có C.Ronaldo, Juventus vẫn “làm gỏi” những “Cậu bé”? - 4

H.Long