1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngoại hạng Anh:

Khốc liệt cuộc đua "Chiếc giày vàng" Premier League 2018/19

(Dân trí) - Cứ sau mỗi trận đấu của top 6, bảng xếp hạng Premier League lại có sự thay đổi vị trí top 4, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt và khắc nghiệt của giải đấu hay nhất hành tinh. Bên cạnh cuộc đua vị trí thứ hạng của các đội bóng top đầu thì cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" cũng đang rất khốc liệt.

Đêm qua, với pha lập công duy nhất ghi bàn vào lưới của Watford, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang giúp Arsenal vươn lên vị trí top 4 đồng thời đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 6. Cũng với bàn thắng này, Aubameyang đã có bàn thắng thứ 18 cho Arsenal trong mùa giải 2018-2019 và anh hiện đang đứng thứ 4 trong số các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến vòng đấu 34 của giải ngoại hạng Anh (Arsenal mới thi đấu vòng 33, ít hơn 1 trận).

Khốc liệt cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League 2018/19 - 1

Cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" đang hết sức gay cấn, khốc liệt

Số bàn thắng của Aubumeyang hiện ngang bằng với tiền đạo Sadio Mane của Liverpool và chỉ xếp sau hai cầu thủ đang đứng vị trí nhất nhì đúng 1 bàn thắng (Sergio Aguero của ManCity và Mohamed Salah của Liverpool cùng ghi được 19 bàn thắng).

Trong 7 vị trí đang cạnh tranh danh hiệu "Chiếc giày vàng" đều là những gương mặt sáng giá của 5 đội bóng đang đứng đầu bảng, trong đó cả Man City lẫn Liverpool mỗi đội góp 2 cầu thủ (ManCity là tiền đạo Aguero và Raheem Sterling, còn Liverpool là Mohamed Salah và Sadio Mane). Điều đó cũng cho thấy chức vô địch mùa giải trong ít vòng đấu tới có được hay không đều nhờ vào sự tỏa sáng của các chân sút chủ chốt này.

Trong cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" hiện tại người gặp bất lợi nhất chính là Hary Kane của Tottenham Hotspur (Hary Kane đã ghi được 17 bàn) khi anh bị chấn thương trong trận đấu gặp Man City tuần trước, và khả năng tiếp tục ra sân trong các vòng đấu tới còn đang bỏ ngỏ. Không có Hary Kane, Tottenham cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vị trí ở top 4 Premier League cũng như ở trận lượt về gặp Man City của Champion League vào rạng sáng ngày 18/4 sắp tới.

Một điều đáng nói nữa, người đang đứng vị trí thứ 7 là Eden Hazard cũng chỉ cách người đứng đầu có 3 bàn thắng, nhưng Eden Hazard lại đang là người kiến tạo nhiều nhất của Premier League năm nay (12 lần). Thật không ngoa khi nói rằng Chealsea có lọt được top 4 hay không là do công của Eden Hazard. Đã rất nhiều trận, một mình Eden Hazard là cứu tinh cho toàn đội với những pha ghi bàn đẳng cấp.

Chưa bao giờ cuộc đua giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" Premier League lại có quá nhiều gương mặt sáng giá và cạnh tranh quyết liệt đến theo từng vòng đấu như năm nay. Điều đó sẽ là tăng thêm sự quyết liệt cho Premier League trong những vòng đấu còn lại, không chỉ giữa các đội bóng mà giữa các cá nhân cầu thủ cũng đang là một cuộc đua "tóe lửa".

Khốc liệt cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League 2018/19 - 2

Sông Lam