1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khi HLV Hữu Thắng trình làng khu vực

(Dân trí) - Lần đầu tiên dẫn quân tham dự một giải đấu khu vực Đông Nam Á, HLV Hữu Thắng sẽ nhận được nhiều sự chú ý của các đối thủ. Thậm chí nhiều người còn so sánh Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) giống như Kiatisuk của Thái Lan vậy…

Dè dặt trước Hong Kong

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, VFF đã nhận lời cử đội ĐTVN dự cúp Tứ hùng. ĐTVN sẽ gặp đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu đầu tiên của mình. Nếu giành thắng lợi, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đầu còn lại giữa Myanmar và Singapore.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn cho rằng tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu khó khăn trước đối thủ Hong Kong (Trung Quốc), trong trận mở màn cúp Tứ hùng diễn ra tại Myanmar chiều mai.


HLV Hữu Thắng đang được VFF đặt khá nhiều kỳ vọng - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng đang được VFF đặt khá nhiều kỳ vọng - Ảnh: Gia Hưng

Được đánh giá mạnh hơn, tuy nhiên sẽ không thể là một trận đấu dễ dàng cho ĐTVN, khi trong danh sách dự giải lần này, đối thủ có tới 7 cầu thủ nhập tịch. Trong buổi họp báo trước khi giải đấu diễn ra, HLV Hữu Thắng cũng nhấn mạnh ĐTVN sẽ phải làm hết sức mình mới mong có kết quả tốt nhất trước đối thủ Hong Kong (Trung Quốc).

“Hong Kong là đội bóng thời gian gần đây chơi rất tốt. Họ có nhiều cầu thủ chơi ở Trung Quốc về góp mặt. Đây chính là những cầu thủ chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi. Về phần minh, tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, cơ hội chiến thắng sẽ chia đều cho cả hai đội”, HLV Hữu Thắng mở lời trong buổi họp báo trước trận đấu.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đưa ra đánh giá sức mạnh các đội tham dự giải, HLV Hữu Thắng nói ngắn gọn: “Tôi nghĩ các đội Myanmar, Hong Kong, Singapore là những đối thủ ngang tầm, nên khi ra sân chưa thể nói trước được điều gì. Tôi mang sang đội hình Myanmar đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam hiện giờ. Ở bất cứ giải đấu nào, chúng tôi cũng muốn cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất, hấp dẫn nhất”.

Trong danh sách dự giải lần này của Hong Kong (Trung Quốc) có tới 7 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, nổi bật nhất là tiền đạo gốc Anh Jaimes McKee, người đã có 28 lần ra sân thi đấu cho Hong Kong (Trung Quốc). Bên cạnh đó là những cái tên đáng chú ý khác như hậu vệ gốc Anh Andy Russel, tiền đạo Leonardo, tiền vệ cánh gốc Brazil Manoel dos Santos Filho đang chơi bóng tại giải hạng Nhất Trung Quốc.

Chờ dấu ấn của Hữu Thắng

Hữu Thắng không phải là cái tên xa lạ trong làng bóng khu vực. Thời còn thi đấu, cựu trung vệ ĐTVN cùng lứa thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức đã có thời điểm trở thành đối trọng với đội bóng số 1 Đông Nam Á là Thái Lan.


HLV Hữu Thắng đặt khá nhiều kỳ vọng vào Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng đặt khá nhiều kỳ vọng vào Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng

So với Kiatisuk đã thành danh trên cương vị một HLV, thì Hữu Thắng mới chỉ có vài tháng cầm quân. Dù vậy, với việc quá hiểu các đối thủ trong khu vực, lại nhận được sự ủng hộ cao và vừa có một số trận ra mắt ấn tượng, thuyền trưởng người Nghệ An đang được chú ý rất lớn khi lần đầu dẫn quân tham dự một giải đấu tầm khu vực như cúp Tứ hùng.

Tất nhiên, ở một giải đấu giao hữu như này các đội đều không đặt nặng vấn đề kết quả. Thậm chí họ sẽ phải biết cách giấu bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup vào cuối năm nay. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cùng ĐTVN chắc chắn sẽ quyết tâm vào tới chung kết nhằm tạo cú hích cho chặng đường sắp tới.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt rất nhiều kỳ vọng vào những tài năng trẻ Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường, dù bộ ba này rất ít cơ hội ra sân tại J-League 2 cùng K-League và cũng chỉ về nước 3 ngày trước khi đội lên đường sang Myanmar. Những gương mặt trẻ sẽ được HLV Hữu Thắng tiếp tục sử dụng, thử nghiệm, bên cạnh đó là tiếp tục trung thành với lối đá nhỏ, đề cao khả năng kiểm soát bóng.

Sau trận gặp Syria trên sân Mỹ Đình, 2 trận đấu tại cúp Tứ hùng sẽ vẫn là thước đo để ĐTVN hướng tới AFF Cup. Với riêng HLV Hữu Thắng, dù là giải giao hữu nhưng đây cũng là cơ hội để chiến lược gia này ghi dấu ấn của mình với các đối thủ trong khu vực.

Ngô Linh