1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kasper Schmeichel bất ngờ lên tiếng bảo vệ De Gea

Phù Sa

(Dân trí) - David De Gea đã bất ngờ nhận được sự bảo vệ từ đồng nghiệp Kasper Schmeichel trước cuộc đụng độ quan trọng vào Chủ nhật giữa Leicester City và Man Utd.

Vị trí thủ môn số một của De Gea tại Man Utd một lần nữa gây ra nhiều tranh cãi sau màn trình diễn trồi sụt của thủ thành người Tây Ban Nha trong mùa giải 2019/20. Đỉnh điểm là những sai lầm của De Gea trong thất bại của Man Utd trước Chelsea ở bán kết FA Cup vừa qua tại Wembley.

De Gea thất bại trong việc ngăn chặn cú dứt điểm ở cự ly gần của Olivier Giroud, sau đó anh bị đánh bại một cách dễ dàng từ cú sút xa của Mason Mount trong chiến thắng 3-1 của Chelsea. Mặc dù thủ môn người Tây Ban Nha vẫn giữ được vị trí ra sân chính thức tại Premier League thứ Tư ở trận hòa 1-1 với West Ham, nhưng điều đó không khiến những lời chỉ trích anh lắng xuống.

Kasper Schmeichel bất ngờ lên tiếng bảo vệ De Gea - 1

De Gea đang nhận nhiều sự chỉ trích vì phong độ bất ổn

Một số chuyên gia bóng đá Anh cho rằng Man Utd nên gọi thủ môn người Anh được đánh giá cao là Dean Henderson, người đang được cho mượn tại Sheffield United, trở lại Old Trafford để trấn giữ khung thành ở mùa giải tới, đồng nghĩa phải “phế” De Gea.

Man Utd hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, họ sẽ có một cuộc chiến sống còn trên sân của Leicester vào rạng sáng Chủ nhật tới để quyết định suất dự Champions League. Man Utd cần không thua, trong khi đội chủ nhà Leicester cần thắng (nếu hòa, họ cần Chelsea thua Wolves).

Một cuộc đối đầu quan trọng của cả Man Utd lẫn Leicester và trước trận đấu này, thủ thành của Leicester - Kasper Schmeichel đã lên tiếng bảo vệ De Gea.

Schmeichel nói với Sky Sports: “Điều này có thể rất khó khăn, hãy hiểu rằng điều này hoàn toàn phản bác lại các nhà báo hay chuyên gia, bởi thực sự họ chưa bao giờ đứng trước những bàn thua như vậy”.

“Bạn sẽ phân loại mọi thứ là sai lầm hoặc sai sót, đôi khi có những điều rất rõ ràng, nhưng thường thì câu chuyện này có thể được tạo ra xung quanh một thủ môn, bởi vì đó là công việc của các nhà báo và nhà báo là để giáo dục mọi người”.

“Họ đang nói lên ý kiến ​​từ học thức của mình về thủ môn, những thứ như vị trí tay, chân, những thứ kỹ thuật đôi khi gây hại với thủ môn”.

“Bạn nghe thấy những bình luận như, “dùng bằng tay sai” hoặc những thứ khác mà họ sẽ nói sẽ khiến người hâm mộ hoặc người xem nghĩ: “Ồ đúng rồi, tôi thấy anh ta lại làm như thế””.

“Điều đó đôi khi là một câu chuyện nguy hiểm bởi vì đột nhiên nó bắt đầu tạo áp lực đối với một người như De Gea. Tôi thực sự hiểu De Gea, vì anh ấy đã xuất sắc trong nhiều năm và mọi thủ môn đều trải qua giai đoạn có phong độ kém”.

“Có rất nhiều áp lực khi đội bóng có một thủ môn người Anh. Dù muốn hay không, ở đất nước này khi các đội bóng có một thủ môn người Anh, điều đó có nghĩa rất lớn và họ thực sự có xu hướng vun đắp cho những người ấy”.

Kasper Schmeichel bất ngờ lên tiếng bảo vệ De Gea - 2

Henderson đang có một mùa giải xuất sắc tại Sheffield Utd

“Tôi thực sự đặt hy vọng vào một thủ môn như Dean Henderson, người đã có một mùa giải tuyệt vời, rằng anh ấy có thể sẽ tiếp tục phát triển. Tôi hy vọng anh ấy có thêm một mùa giải hay nữa, có thể tại Sheffield United, chơi theo cách đã thể hiện và sau đó anh ấy sẽ hãy sẵn sàng (cạnh tranh vị trí ở Man Utd)”.

“Nhưng hiện tại, David de Gea vẫn là một thủ môn đẳng cấp thế giới. Đó là một vị trí cô đơn. Đơn giản là bạn không thể phạm sai lầm vì mắc lỗi bạn sẽ bị trừng phạt”.

“Vì vậy, sự khác biệt giữa thủ môn và cầu thủ trên là những chi tiết nhỏ. Sự khác biệt và khi họ chống lại bạn, bạn sẽ phát hiện họ lườm mình”.

“Người ngoài cuộc không cần phải có tâm lý giống nhau, họ nói chúng tôi điên, đó là vì chúng tôi là những người duy nhất dám chịu trách nhiệm bởi vì nếu người ngoài cuộc chịu trách nhiệm đó, chúng ta sẽ những cầu thủ tuyệt vời ở khắp mọi nơi”.

De Gea gia nhập Man Utd từ Atletico Madrid vào năm 2011, đã vượt qua Peter Schmeichel - cha của Kasper - để trở thành cầu thủ ở nước ngoài có sự xuất hiện nhiều nhất cho “Quỷ đỏ” hồi đầu tháng này.