1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jon Rahm và Scottie Scheffler bám sát ngôi đầu U.S Open 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau ngày thi đấu thứ ba, dù chưa chiếm được ngôi đầu, nhưng số một thế giới Scottie Scheffler và cựu số một thế giới Jon Rahm vẫn bám sát ngôi đầu, vẫn còn cơ hội vô địch.

Dẫn đầu giải sau 3 ngày thi đấu là Will Zalatoris (Mỹ) và Matt Fitzpatrick (Anh), mỗi người trong số họ hiện có tổng điểm -4 gậy.

Jon Rahm và Scottie Scheffler bám sát ngôi đầu U.S Open 2022 - 1

Jon Rahm vẫn còn cơ hội vô địch U.S Open 2022 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trước ngày thi đấu cuối cùng, 2 golfer nói trên vẫn chưa chắc suất vô địch, vì họ đang bị bám sát bởi các golfer rất mạnh là Jon Rahm (Tây Ban Nha, cựu số một thế giới) và Scottie Scheffler (Mỹ, số một thế giới). 

Jon Rahm hiện có tổng điểm -3 gậy, còn Scottie Scheffler có tổng điểm -2 gậy. Chưa kể một cựu số một thế giới khác là Rory McIlroy (Bắc Ireland) hiện có tổng điểm -1 gậy, cách không quá xa so với các vị trí có thể thắng giải.

Jon Rahm và Scottie Scheffler bám sát ngôi đầu U.S Open 2022 - 2

Scottie Scheffler bám sát ngay phía sau Jon Rahm (Ảnh: Getty).

Đáng tiếc trong nhóm dẫn đầu không có Collin Morikawa (Mỹ), người dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ hai, nhưng tính đến sau ngày thi đấu áp chót, anh chỉ có tổng điểm +2 gậy, xếp hạng T17 (đồng hạng 17 với vài golfer khác).

Dù sao thành tích của Collin Morikawa vẫn đỡ hơn so với đương kim vô địch FedEx Cup Patrick Cantlay (Mỹ, +3 gậy, giữ vị trí T25) và đương kim vô địch Olympic Xander Schauffele (Mỹ, +4 gậy, vị trí T32).

Ngày thi đấu cuối cùng của giải hứa hẹn nhiều gây cấn, bởi đương kim vô địch Jon Rahm chắc chắn rất quyết tâm, trong khi số một thế giới muốn có tiếp một danh hiệu major (tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt), sau khi anh đã có danh hiệu The Masters Tournament hồi đầu năm.

Theo www.golfchannel.com