1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic từng dọa giết đồng đội chỉ vì 1 trận thua

(Dân trí) - Cựu đồng đội của Ibrahimovic ở LA Galaxy, Joao Pedro đã có tiết lộ thú vị về tiền đạo người Thụy Điển trong thời gian khoác áo CLB.

Ibrahimovic từng có 2 năm chơi bóng ở CLB LA Galaxy, trước khi trở về AC Milan vào mùa giải này. Tại đây, chân sút người 38 tuổi đã thể hiện phong độ ghi bàn vô cùng ấn tượng khi ghi 53 bàn thắng sau 58 lần ra sân.

Ibrahimovic từng dọa giết đồng đội chỉ vì 1 trận thua - 1

Ibrahimovic là cầu thủ vô cùng nóng tính và ngạo nghễ

Tuy nhiên, bên cạnh tài năng, Ibrahimovic vốn nổi tiếng là cầu thủ nóng tính và đầy ngạo nghễ. Thậm chí, theo tiết lộ của Joao Pedro, tiền đạo người Thụy Điển từng dọa giết các đồng đội chỉ vì một trận thua.

Đó là trận đấu giữa LA Galaxy và Houston Dynamo vào ngày 6/5/2018. Khi ấy, đội bóng của Ibrahimovic đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 89 nhưng lại bị thua 2-3 với bàn thua ở phút bù giờ.

Thất bại đau đớn ấy đã khiến Ibrahimovic nổi điên. Anh liên tục quát tháo đồng đội. Joao Pedro tiết lộ: “Sau khi trận đấu kết thúc, Ibrahimovic đã nổi điên và quát tháo ầm ĩ: ‘Nếu các cậu định đi nghỉ mát hay tới thi đấu ở Hollywood thì cứ chơi như vậy đi.

Tôi có 300 triệu trong tài khoản và sở hữu một hòn đảo nên tôi chẳng cần bất kỳ điều gì nữa. Kẻ nào mở miệng tôi sẽ giết ngay lập tức đấy”.

Ibrahimovic từng dọa giết đồng đội chỉ vì 1 trận thua - 2

Ibrahimovic từng dọa giết đồng đội nếu có ý định "bật" lại

Không chỉ nóng tính, Ibrahimovic còn vô cùng ngạo nghễ. Cầu thủ người Thụy Điển từng chia sẻ: “Tôi nghĩ mình là cầu thủ giỏi nhất ở giải Nhà nghề Mỹ. Tôi tới đây để cho tất cả thấy cách một trận đấu diễn ra như thế nào. Tôi nghĩ trong 2 năm ở đây, tôi đã làm được những điều phi thường”.

Bên cạnh đó, theo Joao Pedro, Ibrahimovic từng tuyên bố trước mắt các đồng đội ở LA Galaxy: “Hôm nào cũng là sinh nhật của tôi. Các cầu thủ cứ chuyền bóng cho tôi”.

Ibrahimovic là cầu thủ hiếm hoi có thể chơi bóng đỉnh cao dù sắp bước sang tuổi 40. Ở mùa giải này, anh vẫn là thành viên quan trọng của AC Milan. Việc sở hữu thân hình cường tráng, cùng chế độ tập luyện hà khắc giúp Ibrahimovic vẫn đủ sức chiến đấu dù bước vào tuổi xế chiều của cầu thủ.

H.Long