1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như ra mắt CLB Bồ Đào Nha, chờ thời khắc lịch sử

An An

(Dân trí) - Tiền đạo Huỳnh Như có buổi tập làm quen với các đồng đội ở Lank FC, trước khi tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng Bồ Đào Nha.

Sau một hành trình di chuyển dài, tiền đạo Huỳnh Như đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới tại Lank FC. Đây chỉ là buổi tập nhằm giúp chân sút đến từ Việt Nam làm quen với đội bóng, trước khi hoàn tất các thủ tục quan trọng cuối cùng để gia nhập Lank FC.

Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, nếu như mọi chuyện thuận lợi, Huỳnh Như chính thức ký hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha.

Được biết, mức lương tháng mà Huỳnh Như hưởng ở CLB Lank là 1.500 euro, giống với mức thỏa thuận giữa hai bên trong đợt thương thảo vào tháng 9 năm 2020.

Huỳnh Như ra mắt CLB Bồ Đào Nha, chờ thời khắc lịch sử - 1

Huỳnh Như là tiền đạo số một đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh Mạnh Quân).

Lank FC đảm bảo các điều kiện ăn, ở cho chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như không phải tự nấu ăn, ngược lại được dùng bữa tại một nhà hàng là đối tác của đội bóng.

Đây là lần đầu tiên Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu nên chân sút người Trà Vinh có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như là cầu thủ chuyên nghiệp nên có thể sớm thích nghi với môi trường mới.

Cũng theo thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, tương lai của Huỳnh Như chưa biết thế nào nhưng việc cô thi đấu tại Bồ Đào Nha đã là một lịch sử.

"Tầm ảnh hưởng của bóng đá nữ Việt Nam đã vang dội hơn, không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á hay châu Á mà còn tới châu Âu. Tôi nghĩ đó là tin rất mừng cho bóng đá nữ chúng ta.

Dù sao thì chúng ta đã rất vất vả vượt qua nhiều cột mốc. Vậy nên việc Huỳnh Như xuất ngoại cũng là thành quả cho nỗ lực không biết mệt mỏi của bóng đá nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Tất nhiên, việc có cạnh tranh được một suất trong đội hình của Lank FC để thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Bồ Đào Nha hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của Huỳnh Như và sự tin tưởng của ban huấn luyện CLB Lank.

Huỳnh Như ra mắt CLB Bồ Đào Nha, chờ thời khắc lịch sử - 2
Huỳnh Như đã 31 tuổi là một khó khăn (Ảnh Mạnh Quân).

Nhược điểm của Huỳnh Như ở thời điểm này là thể lực không còn tốt như trước khi cô đã bước sang tuổi 31. Tuy nhiên, nếu duy trì được phong độ tốt như thi đấu cùng CLB TPHCM, tiền đạo sinh năm 1991 hoàn toàn có thể chơi ổn trong 2 năm tới.

Lank FC được thành lập vào năm 1953 và hiện đang thi đấu ở giải cao nhất của bóng đá nữ Bồ Đào Nha (Campeonato Nacional Feminino). Ở mùa giải năm nay, giải đấu có 12 đội tham dự và sẽ khởi tranh vào ngày 10/9 tới. Ngoài Huỳnh Như là cầu thủ châu Á, Lank FC còn sở hữu cầu thủ chất lượng cao đến từ Brazil, Canada, Phần Lan. 

Hiện tại, Lank FC được dẫn dắt bởi HLV Daniel Pacheco (43 tuổi). Đội hình của Lank FC đa phần là các cầu thủ bản địa Bồ Đào Nha. Các ngoại binh có một người Mỹ, Đan Mạch, Brazil và Phần Lan. 

Huỳnh Như sẽ phải cạnh tranh gắt gao với 6 chân sút khác là Malu Schmidt, Chella, Rafaela Mesquita, Beatriz Conduto, Maria Baleia và Mara Goncalves.

Ở mùa giải trước, Lank FC xếp thứ 3 ở giai đoạn đầu và sau đó cán đích ở vị trí thứ 8 trong nhóm đua vô địch (Championship Group). Ngoài ra, đội bóng vùng Braga cũng lọt vào đến tứ kết Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha và vòng 1/8 Cúp bóng đá nữ Bồ Đào Nha mùa giải trước.