1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại Jurgen Klinsmann dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc

Sông Lam

(Dân trí) - Huyền thoại bóng đá người Đức Jurgen Klinsmann chính thức trở thành HLV trưởng của đội tuyển Hàn Quốc với hợp đồng kéo dài đến tháng 3/2026.

Ngày 27/2, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chính thức công bố tân HLV tuyển Hàn Quốc, đó là Jurgen Klinsmann. Hợp đồng của Klinsmann có thời hạn khoảng 3 năm rưỡi, ông sẽ dẫn dắt đội bóng nổi tiếng với siêu sao Son Heung Min với mục tiêu tham dự World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.

Huyền thoại Jurgen Klinsmann dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc - 1

Cựu HLV tuyển Đức và Mỹ, Jurgen Klinsmann trở thành tân HLV tuyển Hàn Quốc trong hợp đồng kéo dài 3,5 năm (Ảnh: Bild).

"Từ Guus Hiddink đến cựu HLV Paulo Bento, tôi rất vinh dự được theo bước chân của một số HLV vĩ đại nhất đã huấn luyện đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hướng đến kết quả thành công tại Asian Cup sắp tới và World Cup 2026", tờ Bild dẫn lời HLV Klinsmann khi tiếp quản "ghế nóng" của đội bóng "xứ sở Kim chi".

Như vậy HLV Klinsmann sẽ kế nhiệm HLV Paulo Bento khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tuyên bố từ chức sau World Cup. Tại Qatar, Hàn Quốc đứng thứ hai trong bảng với Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana, nhưng để thua Brazil 4-1 ở vòng 16 đội.

Klinsmann sẽ đề xuất ban huấn luyện với KFA trong thời gian sớm nhất. Cựu tuyển thủ người Đức sẽ có mặt ở Hàn Quốc vào tuần đầu tiên của tháng 3 để bắt tay vào công việc. Trận đấu đầu tiên của ông sẽ là giao hữu gặp Colombia ở Ulsan vào ngày 24/3.

HLV Jurgen Klinsmann từng là cây săn bàn của đội tuyển Đức, với 47 bàn thắng trong 108 lần ra sân cho "Cỗ xe tăng'. Ông từng dự Seoul Olympic 1988, ba lần dự World Cup từ 1990 đến 1998. Ông giúp tuyển Đức lên ngôi vương ở World Cup 1990 và vô địch Euro 1996.

Trước khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, Klinsmann cũng từng dẫn dắt đội tuyển Đức (2004-2006) và đội tuyển Mỹ (2011-2016). Ở cấp CLB, nhà cầm quân 58 tuổi từng có thời gian dẫn dắt Bayern Munich (2008-2009) và Hertha Berlin (2019-2020).