1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Hủy diệt" Malaysia, Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Với kết quả này, "Voi chiến" lọt vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam.

"Hủy diệt" Malaysia, Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup

Sau trận thua 0-1 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, Thái Lan tràn đầy quyết tâm chiến thắng trong cuộc tái đấu trên sân nhà. Cuối cùng, "Voi chiến" đã thể hiện uy lực của nhà đương kim vô địch khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Malaysia.

Hủy diệt Malaysia, Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup - 1

Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia (ảnh: Matichon).

Cũng như trận đấu lượt đi, Thái Lan vẫn làm chủ thế trận. Chỉ khác là Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn nhiều. Lão tướng Dangda đã tạo nên sự khác biệt với cú đánh đầu tung lưới Malaysia ở phút 19.

Sau đó, Thái Lan thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều. Đầu hiệp 2, Bordin Phala đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia. Tới phút 70, Adisak Kraisorn nhấn chìm Malaysia bằng bàn thắng thứ 3.

Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Malaysia. Chung cuộc, họ thắng 3-1 sau hai lượt trận trước Malaysia và giành quyền lọt vào chung kết AFF Cup gặp đội tuyển Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1. Trận lượt về của hai đội diễn ra ba ngày sau đó.

Hủy diệt Malaysia, Thái Lan gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup - 2

HLV Mano Polking: "Thái Lan chắc chắn vào chung kết AFF Cup 2022"

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, HLV Mano Polking cho rằng việc thua Malaysia 0-1 ở lượt đi là một bất lợi, nhưng đội tuyển Thái Lan sẽ được chơi trên sân nhà ở trận đấu sắp tới. "Chúng tôi thua Malaysia 0-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng lượt về được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của người hâm mộ Thái Lan. Hy vọng sự tiếp lửa từ khán đài giúp cho các cầu thủ có thêm sức mạnh để giành chiến thắng.

Dù thua ở trận lượt đi, nhưng tôi xin nhấn mạnh là hai đội còn 90 phút nữa. Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, vì thế toàn đội sẽ thắng ở trận đấu tới. Tôi khẳng định là chúng tôi chắc chắn giành chiến thắng để vào chung kết", HLV Mano Polking tự tin nói.

"Malaysia không dễ mắc sai lầm và có thể chơi phòng ngự. Nhưng tôi chỉ muốn tập trung vào sự chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan. Vấn đề Malaysia có ghi bàn hay không ghi bàn thì cũng không quan trọng. Toàn đội cần chơi như ở trận lượt đi, tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải ghi được bàn thắng", chiến lược gia người Đức cho biết. Trước trận bán kết lượt về, HLV Mano Polking cho rằng công tác trọng tài tại giải cần được làm tốt hơn. Ở trận lượt đi, các cầu thủ Malaysia đã câu giờ lộ liễu.

Chẳng hạn như việc thủ môn Malaysia giữ bóng tới 24 giây, trong khi theo quy định chỉ là 6 giây. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ Malaysia chơi thô bạo cũng khiến tuyển Thái Lan gặp chấn thương nhiều. Trong khi đó, đội trưởng Teerathon Bunmatan phát biểu: "Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ Thái Lan đã đến ủng hộ đội trong trận lượt về. Tôi muốn các bạn đến cổ vũ và cuối cùng tôi muốn đội tuyển Thái Lan vào chung kết. Chúng tôi cố gắng tập trung vào trận đấu. Tôi hy vọng rằng đây là một ngày tốt lành".

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Pan Gon của Malaysia chia sẻ: "Vô địch AFF Cup là một mục tiêu quan trọng khi tôi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Malaysia, và tôi vẫn đang trên hành trình cùng đội bóng của mình. Ở trận lượt về, tôi nghĩ rằng mỗi đội đều có sự chuẩn bị tốt nhất để có kết quả như mong muốn, thay vì chỉ nói. Còn với trọng tài, tôi luôn tôn trọng và không muốn bình luận về họ. Thái Lan là đội bóng mạnh, có thứ hạng cao hơn Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA. Tôi luôn có nhiều phương án, và tự hào khi các cầu thủ thực hiện được ý đồ của mình đưa ra".