1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Thanh Trang vô địch giải cờ vua châu Âu 2013

(Dân trí) - Tin vui đối với người hâm mộ cờ vua Việt Nam khi nữ hoàng một thời của cờ vua Việt Nam Hoàng Thanh Trang đã xuất sắc đoạt chức vô địch giải cờ vua nữ châu Âu năm nay trước rất nhiều kỳ thủ mạnh khác. Đây là thành tích hết sức bất ngờ.

Giải cờ vua nữ châu Âu là giải đấu diễn ra hàng năm, tính từ năm 2000 cho đến nay thì giải đã được tổ chức tổng cộng 14 lần. Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (hiện khoác áo Hungary) đã 7 lần liên tiếp tham dự giải này và thành tích cao nhất của chị trước giải này là chỉ đạt hạng 4 chung cuộc vào năm 2007.
 
Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (giữa)

Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (giữa)

Ở mùa giải năm nay, có169 kỳ thủ đến từ 35 Quốc gia đã đăng ký tham dự. Với 13 GM (đại kiện tướng quốc tế), 26 IM (kiện tướng quốc tế) cùng hàng chục WGM (đại kiện tướng quốc tế nữ)...đã cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu lần này. Nên nhớ, ở Việt Nam hiện nay bên nữ chỉ có duy nhất Phạm Lê Thảo Nguyên đạt được danh hiệu IM mà thôi.

Mặc dù chỉ được xếp hạt giống thứ 14 ở giải với mức Elo 2467 nhưng kỳ thủ Hoàng Thanh Trang đã thi đấu rất kiên cường. Trên con đường chinh phục chức vô địch của mình, chị đã đụng độ 3 nhà cựu vô địch của giải và cả 3 lần chị đều giành chiến thắng thuyết phục.

Người thứ nhất là GM. Kateryna Lagno (2 lần vô địch vào các năm 2005 và 2008). Kỳ thủ người Ukraine này hiện đang xếp hạng 7 thế giới với Elo rất cao bên nữ là 2542. Tuy nhiên cũng phải chịu thua trước Thanh Trang do tính sót đòn ở nước 30.

Người thứ hai là GM. Valentina Gunina (2507) ở vòng 8. Trước khi gặp Hoàng Thanh Trang, kỳ thủ người Nga này đã có 5 trận thắng liên tiếp. Valentina Gunina cũng chính là nhà vô địch ở giải vừa rồi (2012) và hiện đang xếp hạng 13 thế giới. Thế nhưng sau 62 nước giao chiến thì Valentina Gunina cũng chịu ký biên bản đầu hàng.

Người thứ ba là GM. Alexandra Kosteniuk (2489) ở vòng 10.  Nữ kỳ thủ Alexandra Kosteniuk được làng cờ thế giới gọi là “Chess Queen” vì vẻ bề ngoài bắt mắt cùng thành tích vô địch thế giới từ năm 2008 đến năm 2010. Ở giải này, Alexandra Kosteniuk cũng là nhà vô địch châu Âu năm 2004. Có thể nói chiến thắng ở vòng 10 này mang tính bản lề vì sau vòng 10, Hoàng Thanh Trang đã đảm bảo cách biệt 1 điểm so với 3 kỳ thủ bám đuổi phía sau (Salome Melia, Viktorija Cmilyte, Monika Socko cùng 7.5 điểm) và nắm chắc chiếc HCB trong tay.

Trong vòng cuối (vòng 11), Hoàng Thanh Trang đã có một ván đấu rất khó khăn trước GM. Viktorija Cmilyte (2497). Kỳ thủ này đã 3 lần về nhì trước khi lên ngôi vô địch vào năm 2011. Mặc dù được cầm quân trắng (đi trước) nhưng do đối thủ đang quyết tâm giành phần thắng để san bằng điểm số với Thanh Trang và vì một phần do tâm lý hồi hộp nên trận này có nhiều thời điểm chị gặp vô vàn khó khăn. Bản lĩnh của nhà vô địch đã giúp Trang đứng vững trước những sức ép từ đối thủ, cộng với một chút may mắn nên cuối cùng chị đã thủ hòa thành công. Trận hòa này giúp chị đạt 9 điểm và đủ để chị lên ngôi vô địch cùng phần thưởng 11.500 Euro

Từ Hungary, Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình (mẹ ruột của Hoàng Thanh Trang) cho biết “gia đình hiện rất vui mừng và quá đỗi bất ngờ với thành tích của con gái mình. Công việc ở công ty gia đình ChessCom khá nhiều nên một năm Trang chỉ có thể cố gắng thu xếp để đấu 4-5 giải mời mà thôi. Thời gian tập luyện mỗi ngày cũng ít. Mỗi khi đánh giải chú Chương (ba của Trang) đều đi cùng để hỗ trợ cháu trong chuyên môn. Và dù cháu có khoác áo nước nào đi chăng nữa thì cháu cũng là người gốc Việt Nam con rồng cháu tiên cơ mà!”

Được biết, kỳ thủ Hoàng Thanh Trang hiện đang mang hai quốc tịch Việt Nam và Hungary. Năm 2006, chị chuyển sang thi đấu cho Hungary sau một thời gian dài đóng góp lớn cho cờ vua Việt Nam. Với danh hiệu “nữ hoàng cờ vua châu Âu” lần này đã ghi tên tuổi Hoàng Thanh Trang vào lịch sử khi là kỳ thủ người Hungary và cũng là người gốc châu Á đầu tiên vô địch giải.

Văn Tới