1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoài niệm derby thành Manchester

(Dân trí) - Tính đến nay, derby thành Manchester sắp cán mốc 170 trận và ngay từ những lần gặp nhau đầu tiên cho đến bây giờ, những trận chiến giữa hai đội chưa bao giờ yên ả. Nhân trận derby thành Manchester vào Chủ nhật này, hãy cùng "hoài niệm" về những trận derby đã qua.

Hoài niệm derby thành Manchester
Ở trận derby diễn ra vào 10/2/2008, MU và Man City dành một phút mặc niệm cho nạn nhân của thảm họa máy bay tại Munich. Cách trận đấu này tròn 50 năm (6/2/1958), chuyến bay mang số hiệu 609 của hãng hàng không British European Airways cất cánh từ Nam Tư mang theo các cầu thủ MU và quan chức đội bóng này vừa tham dự trận tứ tết cúp Châu Âu gặp CLB Sao đỏ Belgrade hướng tới Manchester đã dừng lại ở Munich để tiếp nhiên liệu. Sau hai lần cất cánh không thành công, lần thứ ba thử cất cánh máy bay bị trượt đường băng chồm lên sau đó rơi xuống với tốc độ cao rồi nổ tung, trượt theo hàng rào và lao qua 1 con đường. Vụ thảm họa khiến MU mất 8 cầu thủ thuộc đội hình chính và nhiều thành viên của CLB.

Bobby Charlton áp sát cầu môn của Man City trong trận derby diễn ra vào ngày 27/4/1968

Bobby Charlton áp sát cầu môn của Man City trong trận derby diễn ra vào ngày 27/4/1968

Bobby Charlton áp sát cầu môn của Man City trong trận derby diễn ra vào ngày 27/4/1968

Trận derby định mệnh. MU đã thua Man City 0-1 và bị xuống hạng sau mùa giải 1973/74, người ghi bàn duy nhất là Dennis Law, một tượng đài của sân Old Trafford. Law đã chuyển tới Man City để "dưỡng già", nhưng cú đánh gót của ông đã giúp đội bóng mới hạ gục đội bóng cũ. Law không ăn mừng sau khi ghi bàn, trong ảnh là Mike Summerbee, người thấu hiểu cảm giác vui buồn lẫn lộn của đồng đội nên đã đến và khoác vai Law đi về giữa sân. Dennis Law sinh năm 1940, ông khởi nghiệp từ CLB Huddersfield Town, chuyển tới Man City một mùa 1960/61, rồi Torino mùa 1961/62 và chuyển tới MU thi đấu cho tới năm 1973. Ông thi đấu cho Man City mùa 1973/74 và giải nghệ

Bobby Charlton áp sát cầu môn của Man City trong trận derby diễn ra vào ngày 27/4/1968

Roy Keane hùng hổ lao vào đối thủ Alf-Inge Haaland ở trận derby tháng 4/2001, cho dù trước đó chính anh là người phạm lỗi ác ý với đối thủ. Keane nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn đối thủ của anh dính chấn thương nặng và giải nghệ. Sau này trong cuốn tự truyện Keane thú nhận rằng anh cố tình trả đũa và ngay lập tức cựu đội trưởng của MU nhận thêm hình phạt bổ sung. Vẫn biết các trận derby luôn nóng, nhưng cái gì cũng có giới hạn, ngay cả cổ động viên của MU cũng không muốn chứng kiến những hình ảnh quá xấu xí, thiếu đạo đức như Keane đã tạo nên.
 
Bobby Charlton áp sát cầu môn của Man City trong trận derby diễn ra vào ngày 27/4/1968

Thủ thành Bert Trautmann trong nỗ lực bất thành Scanlon ghi bàn trong trận derby diễn ra vào năm 1958. Trautmann sinh ra tại Đức và đã khoác áo của Man City từ năm 1949 tới năm 1964, ông ra sân 508 trận cho đội bóng này, ông đã mất năm 2013. Qua bức ảnh có thể thấy năm 1958, các thủ môn vẫn chưa sử dụng găng tay bắt bóng.

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi ghi bàn vào lưới MU trong trận derby năm 1969

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi ghi bàn vào lưới MU trong trận derby năm 1969

Khán giả đông nườm nượp tại Maine road để theo dõi trận derby tháng 9 năm 1947

Khán giả đông nườm nượp tại Maine road để theo dõi trận derby tháng 9 năm 1947

Thủ thành Gregg của MU cản phá bóng trước pha đánh đầu của Hannad bên phía Man City

Thủ thành Gregg của MU cản phá bóng trước pha đánh đầu của Hannad bên phía Man City

Bobby Charlton ghi bàn vào lưới Man City

Bobby Charlton ghi bàn vào lưới Man City
 
Bobby Charlton ghi bàn vào lưới Man City
Bill Foulkes đánh đầu giải nguy cho các cầu thủ MU trong tình huống tấn công của Man City. Kết quả, Man City đã thắng 5-0 chung cuộc ở trận derby năm 1955
 
Phù Sa