1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hoà Venezuela, Mexico dẫn đầu bảng C

(Dân trí) - Trong trận đấu mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng, Mexico hoà Venezuela bằng tỷ số 1-1. Kết quả này giúp Mexico vươn lên dẫn đầu bảng C, đồng thời nhiều khả năng sẽ tránh được Argentina ở tứ kết.

Do đã chắc suất vào tứ kết, nên Mexico không sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Venezuela. Trong số này, tiền đạo từng khoác áo MU là Javier Hernandez được cất trên băng ghế dự bị.

Đấy chính là lý do mà đội hình phụ của Mexico không khởi đầu tốt bằng Venezuela. Ngay phút 10, đội bóng Trung Mỹ bị thủng lưới trước. Christian Santos đánh đầu chuyền bóng cho Jose Velazquez dứt điểm tung nóc lưới Mexico, ghi bàn mở tỷ 1-0 cho Venezuela.

Velazquez sút tung nóc lưới Mexico, ghi bàn mở tỷ số cho Venezuela
Velazquez sút tung nóc lưới Mexico, ghi bàn mở tỷ số cho Venezuela

Sau bàn thua, Mexico đẩy cao đội hình tấn công. Phút 15, Lozano của Mexico sút bóng hiểm hóc từ trong khu vực 16m50 của đối phương, may cho Venezuela là thủ môn Daniel Hernandez của họ kịp thời phản xạ cứu thua.

Khoảng 7 phút sau, lại là Lozano có thêm pha dứt điểm đầy uy lực khác, và một lần nữa thủ thành Daniel Hernandez lại là người chiến thắng chân sút của Mexico.

Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc, Mexico còn có ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm khác. Một diễn ra ở phút 32 và một ở phút 35, đều đến từ các pha đánh đầu. Nhưng trong cả 2 lần, Herrera và Corona đều không thể kết thúc trúng đích.

Nhưng Mexico bùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2
Nhưng Mexico bùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2

Ngược lại, ở đầu sân bên kia, Venezuela cũng có thời cơ để đào sâu cách biệt. Phút 42, Guerra nhận bóng từ Rincon, trước khi sút cận thành, tiếc cho đội bóng Nam Mỹ là bóng lại đi không trúng đích.

Nếu tỷ số này được giữ cho đến hết trận, Mexico sẽ mất ngôi đầu bảng C về tay Venezuela, và nguy cơ phải đối đầu với ứng cử viên vô địch số 1 cho ngôi vô địch Argentina ở tứ kết là rất cao. Đấy chính là lý do mà Mexico có hàng loạt điều chỉnh trong hiệp 2, để gia tăng sức mạnh, nhất là gia tăng sức mạnh trên hàng tấn công.

Nửa sau của trận đấu là khoảng thời gian mà Mexico tấn công dữ dội. Và sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Trung Mỹ tìm được bàn san bằng tỷ số ở phút 80.

Mexico giành ngôi đầu bảng C, để tránh Argentina ở tứ kết
Mexico giành ngôi đầu bảng C, để tránh Argentina ở tứ kết

Trong pha bóng vừa nêu, Michel Layun của Mexico truyền bóng cho Jesus Manuel Corona sút bóng chìm chéo góc, đánh bại thủ thành Daniel Hernandez, gỡ hòa 1-1 cho Mexico.

Trận hòa này giúp cho Mexico chiếm ngôi đầu bảng C, sẽ gặp đội nhì bảng D ở tứ kết. Trong khi đó, Venezuela đứng nhì bảng, nhiều khả năng sẽ phải gặp Argentina ở giai đoạn knock-out.

Thắng Jamaica 3-0, Uruguay chia tay Copa America trong danh dự

Đội hình xuất phát:

Mexico: Corona, Hector Moreno, Reyes, Molina, Jorge Torres, Aguilar, Guardado, Herrera, Aquino, Lozano, Peralta.

Venezuela: Daniel Hernandez, Velazquez, Angel, Feltscher, Gonzalez, Seijas, Rincon, Penaranda, Guerra, Del Valle, Santos.

Thiện Nhân

Hoà Venezuela, Mexico dẫn đầu bảng C - 4