1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hồ Văn Cường: "U22 Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu tối thiểu"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vượt qua Myanmar để giành huy chương đồng (HCĐ) bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam phần nào hoàn thành nhiệm vụ. Hậu vệ Hồ Văn Cường cũng cho biết anh nhẹ nhõm sau khi có tấm HCĐ.

Đánh bại Myanmar, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32

Hồ Văn Cường chính là tác giả của 2 trong số 3 bàn thắng của U22 Việt Nam vào lưới U22 Myanmar, trong trận đấu diễn ra chiều qua (16/5).

Sau trận đấu Hồ Văn Cường cho biết: "Chiến thắng trong trận tranh HCĐ khiến chúng tôi rất vui. Có thể U22 Việt Nam không thành công mỹ mãn, nhưng chiến thắng ngày hôm nay giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu tối thiểu của mình".

Hồ Văn Cường: U22 Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu tối thiểu - 1

Hồ Văn Cường cùng U22 Việt Nam giành HCĐ nội dung bóng đá nam SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Đây là giải đấu rất khó khăn, vì trong đội hình của U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ. Trong đội hình của U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải trong nước, nên SEA Games sẽ bài học bổ ích cho chúng tôi" - Hồ Văn Cường nói thêm.

Cũng theo quan điểm của hậu vệ Hồ Văn Cường, đây mới chỉ là giải đấu đầu tiên của HLV Philippe Troussier với các đội tuyển Việt Nam, nên mọi thứ khi khởi đầu sẽ có khó khăn. Dù vậy, Hồ Văn Cường vui vì ít nhất đội U22 Việt Nam không đến nỗi trắng tay khi rời Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Hồ Văn Cường: U22 Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu tối thiểu - 2

Hồ Văn Cường ghi 2 bàn thắng trong trận tranh HCĐ (Ảnh: Mạnh Quân).

Về phía HLV Troussier, vị HLV người Pháp cũng khen ngợi cậu học trò của mình. Theo quan điểm của vị HLV này, cách mà Hồ Văn Cường dâng cao, xâm nhập khu vực 16m50 của Myanmar rồi ghi bàn chính là điều mà ông muốn các cầu thủ Việt Nam hướng tới trong tương lai, rằng hậu vệ không chỉ biết phòng ngự, mà còn sẵn sàng dâng cao để dứt điểm.

Chính vì thế, việc Hồ Văn Cường hai lần sút thủng lưới Myanmar trong trận tranh HCĐ chính là câu trả lời tốt về lối chơi mà vị HLV người Pháp xây dựng cho các đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ rời Phnom Penh vào chiều mai (17/5), về TPHCM. Sau đó các cầu thủ sẽ từ TPHCM di chuyển về các CLB chủ quản của từng người.