1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Troussier lên tiếng về việc không dùng Hoàng Đức, Hùng Dũng

Kim Anh

(Dân trí) - HLV Philippe Troussier có những lời động viên với cầu thủ sau trận thắng Philippines 2-0, đồng thời ông khẳng định vấn đề sử dụng nhân sự ở tuyển Việt Nam nhằm phục vụ cho chiến thuật ở từng trận đấu.

Tối 16/11, đội tuyển Việt Nam mở màn chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với chiến thắng 2-0 trước Philippines trên sân Rizal Memorial.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Philippe Troussier cho biết: "Trận đấu đầu tiên không bao giờ là dễ dàng cả, kể cả khi chúng ta có tập luyện tốt đến mấy đi nữa.

HLV Troussier lên tiếng về việc không dùng Hoàng Đức, Hùng Dũng - 1

HLV Troussier sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 2-0 (Ảnh: VFF).

Tháng 10 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đá 3 trận, mặc dù có những điểm tích cực về chuyên môn, nhưng kết quả lại chưa đạt được như mong muốn, nên toàn đội phải chịu những áp lực nhất định.

Chúng ta đã chiến thắng và tôi muốn các bạn phải trở nên tự tin hơn. Chiến thắng này là thành quả từ những gì chúng ta đã tập luyện, đã trải qua trên sân tập. Các bạn cần nhận ra được điều đó. Chúng ta sẽ có thời gian vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Iraq".

Ở trận thắng Philippines, HLV Philippe Troussier gây bất ngờ khi sử dụng một loạt cầu thủ trẻ. Ngay cả ở những sự thay đổi người, các cựu binh như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải… cũng không được trao cơ hội vào sân.

Lý giải cho các quyết định của mình, chiến lược gia người Pháp nói: "Tôi muốn nói rõ rằng, những sự thay đổi người đến từ yêu cầu muốn thay đổi chiến thuật. Với vai trò là HLV trưởng, đồng thời phải chịu trách nhiệm về những gì diễn ra trên sân, tôi buộc phải đưa ra những quyết định khác nhau.

Tôi phải giải thích cho các bạn hiểu, đó là một phần trong công tác huấn luyện. Ngoài khía cạnh con người ra thì điều này còn liên quan đến đấu pháp của cả tập thể, và chúng ta là một đội".

"Sự thành công không đến từ nỗ lực của 11 cá nhân đá chính mà đến từ cả tập thể. Mỗi trận đấu đều có tính chất riêng biệt. Hôm nay có thể đúng, nhưng ngày mai là một câu chuyện khác, cách tiếp cận khác, với đối thủ khác và sẽ có đấu pháp khác, nên tất cả các bạn cần luôn luôn sẵn sàng để đáp ứng bất kỳ lúc nào theo yêu cầu", HLV Troussier nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, tối nay (lúc 23h15 ngày 17/11, giờ địa phương), đội tuyển Việt Nam lên máy bay về nước, dự kiến có mặt tại Hà Nội vào rạng sáng ngày 18/11. Trước đó, vào trưa ngày 17/11, đội tuyển Iraq sẽ có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Mỹ Đình.

HLV Troussier lên tiếng về việc không dùng Hoàng Đức, Hùng Dũng - 2