1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Sint-Truidense đã tìm ra vị trí tốt nhất cho Công Phượng?

(Dân trí) - Có vẻ như HLV Marc Brys của Sint-Truidense đang muốn hướng Công Phượng thi đấu ở vị trí hộ công, thay vì một vị trí trên hàng công.

Vào lúc 01h00 đêm nay, CLB Sint-Truidense sẽ bắt đầu mùa giải mới gặp đối thủ Royal Excel Mouscron trên sân nhà Stayen. Đáng chú ý, Công Phượng đã có tên trong danh sách 19 cầu thủ của Sint-Truidense đăng ký cho trận đấu này.

HLV Sint-Truidense đã tìm ra vị trí tốt nhất cho Công Phượng? - 1

Công Phượng được hướng tới chơi ở vị trí hộ công ở CLB Sint-Truidense

Điều đáng nói, tuyển thủ Việt Nam đã được HLV Marc Brys đăng ký ở vị trí tiền vệ, chứ không phải tiền đạo theo sở trường của cầu thủ này. Nó gợi mở về kế hoạch sử dụng Công Phượng của HLV Marc Brys.

Thực tế, Công Phượng khó lòng có thể cạnh tranh suất đá chính trên hàng công của CLB Sint-Truidense. Hiện tại, CLB đang sở hữu tới 8 cầu thủ thi đấu trên hàng tiền đạo gồm Nelson Balongo, Wolke Janssens, Kosuke Kinoshita, Duckens Nazon, Allan Sousa, Yuma Suzuki, Yohan Boli và Nguyễn Công Phượng.

HLV Marc Brys rất tin dùng sơ đồ 3-4-1-2. Do đó, 8 cầu thủ này sẽ cạnh tranh hai vị trí trên hàng công. Thực tế, Yohan Boli gần như đã chắc suất. Có nghĩa rằng, 7 cầu thủ còn lại sẽ cạnh tranh 1 vị trí.

Công Phượng đương nhiên khó cạnh tranh được vị trí trên hàng công bởi các tiền đạo còn lại đều sở hữu chiều cao rất tốt (hầu hết trên 1,8 mét). Đó là yếu tố tiên quyết của tiền đạo ở châu Âu bởi môi trường rất khắc nghiệt. Các tiền đạo sẽ phải va chạm, tranh chấp rất nhiều với các hậu vệ cao to của đối phương.

Do đó, việc HLV Marc Brys hướng Công Phượng chơi ở vị trí hộ công là hợp lý. Bởi lẽ hiện tại, trong đội hình của Sint-Truidense chỉ có 1 cầu thủ thi đấu ở vị trí này là Alexandre De Bruyn. Đây cũng là cầu thủ mới gia nhập Sint-Truidense ở mùa giải trước.

Công Phượng được ngắm tới là phương án dự phòng cho Alexandre De Bruyn. Có nghĩa rằng, cơ hôi cạnh tranh và ra sân của tiền đạo người Việt Nam lớn hơn rất nhiều so với vị trí tiền đạo ở CLB nước Bỉ.

HLV Sint-Truidense đã tìm ra vị trí tốt nhất cho Công Phượng? - 2

Công Phượng không quá lạ lẫm với sơ đồ 3-4-1-2 khi được thi đấu nhiều ở đội tuyển Việt Nam

Bản thân Công Phượng cũng sở hữu những tố chất để thi đấu ở vị trí hộ công. Cầu thủ này sở hữu tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt. Thực tế, trong giai đoạn ở Incheon United, Công Phượng thi đấu thành công nhất trong vai trò “số 10”.

Nếu được sử dụng, Công Phượng sẽ thi đấu ngay phía dưới hai tiền đạo cao to là Yohan Boli và khả năng cao là Duckens Nazon. Như vậy, cầu thủ người Việt Nam sẽ không phải chịu nhiều sức ép tranh chấp bởi hai tiền đạo của Sint-Truidense đều làm tường và tranh chấp tốt.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Marc Brys điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu ở Royal Excel Mouscron. Có nghĩa rằng, ông đã nhìn ra được tố chất của tiền đạo người Việt Nam trong những buổi tập vừa qua.

Chỉ cần Công Phượng giữ được sự tự tin thường thấy khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, cầu thủ này hoàn toàn có hy vọng tỏa sáng bởi xung quanh anh đều là những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao. Bên cạnh đó, sơ đồ 3-4-1-2 của HLV Marc Brys cũng không quá lạ lẫm với Công Phượng khi đây cũng là sơ đồ ưa thích của HLV Park Hang Seo áp dụng cho đội tuyển Việt Nam.

H.Long