1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Polking: "Án phạt với Hoàng Thịnh là quá nặng!"

K.Đ

(Dân trí) - Đồng ý với việc Hoàng Thịnh đáng nhận phạt sau tình huống gây chấn thương cho Hùng Dũng, nhưng HLV Alexandre "Mano" Polking của CLB TPHCM cho rằng mức án là quá nặng.

Vị HLV trưởng của CLB TPHCM thẳng thắn cho biết: "Tôi hiểu VFF muốn răn đe cầu thủ phạm lỗi sau sự việc xảy ra với Hùng Dũng. Tuy nhiên, cấm Hoàng Thịnh thi đấu đến hết năm là quá nặng. 9 tháng bị cấm thi đấu là khoảng thời gian quá dài và mùa bóng khi đó đã kết thúc".

"Tôi không bao che cho Hoàng Thịnh, nhưng tôi tin cậu ấy không có ý đồ triệt hạ đối thủ. Tôi biết chơi quyết liệt là thói quen của cậu ấy, chứ cậu ấy không có ý xấu. Tình huống vừa qua là một tai nạn, và Hoàng Thịnh vào bóng chậm một chút" - HLV Mano Polking nói thêm.

HLV Polking: Án phạt với Hoàng Thịnh là quá nặng! - 1
HLV Mano Polking trở lại với công việc thường nhật, tập luyện cho V-League, sau sự cố Hùng Dũng bị gãy chân, có liên quan đến cầu thủ của CLB TPHCM.

Vị HLV nhiều kinh nghiệm, mang hai quốc tịch Đức và Brazil phân tích rõ hơn lý do mà ông bình luận án cấm thi đấu đến hết năm dành cho Hoàng Thịnh là quá nặng, theo quan điểm của chính ông.

HLV Mano Polking nói: "Tôi hiểu quan điểm của VFF khi đưa ra án phạt, nhưng quan điểm của tôi, ở chỗ, 9 tháng không được thi đấu đối với một cầu thủ là quá dài".

"Trong 9 tháng đấy, Hoàng Thịnh cũng không có thu nhập gì cả, nên có lẽ tôi mong CLB không có thêm án phạt bổ sung đối với Hoàng Thịnh, sau khi cậu ấy đã nhận án của VFF. Chứ phạt nữa thì cầu thủ làm sao chịu nổi!" - vị HLV trưởng của CLB TPHCM không ngại bày tỏ quan điểm của mình.

HLV Polking: Án phạt với Hoàng Thịnh là quá nặng! - 2
Người đàn ông mang 2 quốc tịch Đức và Brazil ngồi lặng lẽ quan sát các học trò của mình trên sân tập.
HLV Polking: Án phạt với Hoàng Thịnh là quá nặng! - 3
Trước đó, ông Polking đã vào bệnh viện, trực tiếp xin lỗi Hùng Dũng, sau tình huống vào bóng của học trò của mình là Hoàng Thịnh.

Trước đó, ngay sau khi sự cố xảy ra đối với Đỗ Hùng Dũng, từ tình huống vào bóng của Hoàng Thịnh, HLV Mano Polking thay mặt CLB TPHCM có ít nhất 2 lần gửi lời chia sẻ và xin lỗi đến tiền vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Lần đầu là trong phòng họp báo sau trận CLB TPHCM gặp CLB Hà Nội. Khi đó, ông Polking nói: "Khi chứng kiến pha va chạm, tôi biết hậu quả của nó sẽ rất nặng nề và kéo dài. Chính các cầu thủ của tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý sau khi nhìn thấy pha va chạm đấy".

Rồi ngay hôm sau, HLV Mano Polking cùng với Chủ tịch CLB TPHCM là ông Nguyễn Hữu Thắng trực tiếp vào bệnh viện xin lỗi Hùng Dũng, mong Hùng Dũng mau chóng bình phục, để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.