1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo tạo nên sự khác biệt cho tuyển Việt Nam so với Thái Lan

Kim Điền

(Dân trí) - Chất lượng cầu thủ ngang nhau, nhưng đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo lại thành công hơn hẳnThái Lan của HLV Nishino, khiến HLV Nhật Bản nhiều khả năng sẽ mất việc.

HLV Nishino hiện phải về Nhật Bản vì việc cá nhân. Trong khoảng thời gian này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm HLV tạm quyền Anurak Srikerd, để theo dõi các cầu thủ trong nước, chuẩn bị đá vòng bảng AFC Champions League trong tháng này, và sau đó là Thai-League mùa giải mới, từ tháng 8.

Động thái cho thấy giới bóng đá Thái Lan đã gần hết kiên nhẫn với HLV Nishino, sau những thất bại liên tiếp của vị HLV người Nhật Bản ở SEA Games năm 2019, vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á năm 2020 và vòng loại World Cup 2022 vừa mới kết thúc hồi giữa tháng này.

Nhìn vào chất lượng con người, bóng đá Thái Lan hiện tại không kém đến thế. Thậm chí, họ vẫn sở hữu 2 cầu thủ đắt giá nhất và thuộc vào loại tài năng nhất khu vực Đông Nam Á, đó là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

HLV Park Hang Seo tạo nên sự khác biệt cho tuyển Việt Nam so với Thái Lan - 1

HLV Park Hang Seo tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam so với tuyển Thái Lan của HLV Nishino. 

Cả hai người này đều đã khẳng định được năng lực bằng vị trí chính thức tại giải J-League 1 của Nhật Bản, giải đấu quốc nội có chất lượng cao nhất châu Á.

Về mặt chất lượng con người nói chung, khách quan mà nói rằng, dàn cầu thủ Thái Lan hiện tại vẫn không thua kém chất lượng của dàn cầu thủ Việt Nam. Thế nhưng, về mặt thành tích thì các đội bóng đất Chùa Vàng kém hẳn.

Khác biệt mới đây được truyền thông Thái Lan chỉ ra, đó là ở vị trí HLV. Ông Nishino của đội tuyển Thái Lan tính cho đến thời điểm hiện tại thua xa HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam, trong việc nâng tầm đội bóng mà mình dẫn dắt. 

Có thể trước khi đến Đông Nam Á làm việc, HLV Akira Nishino có bản lý lịch đẹp hơn, thành công hơn HLV Park Hang Seo, do HLV Nishino từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại VCK World Cup 2018 trên đất Nga.

Tuy nhiên, phương pháp cầm quân của ông Nishino khi đến Thái Lan lại không phù hợp với đội bóng đất Chùa Vàng, khiến cho nhiều ngôi sao của bóng đá Thái Lan hiện gần như tẩy chay đội tuyển. 

Số này phải kể đến hàng loạt tài năng hàng đầu như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Kevin Deeromram hay Philip Roller. 

Hầu hết trong số họ đều lấy lý do chấn thương để không tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng sau đó người ta vẫn thấy các cầu thủ này ra sân tập, hoặc thậm chí thi đấu chuyên nghiệp cho các CLB chủ quản (trường hợp của Chanathip Songkrasin tại CLB Consadole Sapporo của Nhật). 

Riêng Theerathon Bunmathan thì tuyên bố thẳng, anh không thể dự vòng loại World Cup vì e ngại… mất chỗ đứng ở CLB Yokohama F.Marinos cũng của Nhật. 

Trái ngược với HLV Nishino, HLV Park Hang Seo luôn tạo ra không khí rất tích cực ở đội tuyển Việt Nam, đến mức trợ lý Lee Young-Jin của HLV Park phải khen rằng ông chưa thấy ở nơi đâu mà các cầu thủ lại có ý thức cầu tiến và gắn kết tốt như ở đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo còn truyền cho các học trò của mình sự tự tin, giúp họ luôn phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân, trái ngược với việc HLV Nishino liên tục xáo tung lực lượng của đội tuyển Thái Lan trước các giải đấu quan trọng (ông Nishino mang sang UAE dự vòng loại thứ hai World Cup đến… 40 cầu thủ, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác), vì ông Nishino không tin ai, dẫn đến cũng chẳng cầu thủ nào có niềm tin ở đội tuyển. 

Sai lầm này của HLV Nishino mới đây bị cựu danh thủ bóng đá Thái Lan Chukiat chỉ trích, còn giới truyền thông Thái Lan càng lúc càng đem thành tích của HLV Nishino so sánh với HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam, mà xuýt xoa!