1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mano Polking: "Tôi mong mọi người đừng ném đá Hoàng Thịnh"

T.V

(Dân trí) - HLV Mano Polking bên phía CLB TPHCM cho biết ông không bào chữa cho pha vào bóng của Hoàng Thịnh, gây chấn thương nặng cho Hùng Dũng, nhưng mong mọi người đừng "ném đá" Hoàng Thịnh.

Sau trận đấu ở vòng 5 V-League 2021, vị HLV trưởng của CLB TPHCM nói: "Đấy đúng là tình huống va chạm rất mạnh. Khi tôi nhìn vào tình huống va chạm nói trên, tôi hình dung được rằng hậu quả của nó sẽ rất lớn". 

"Kể từ thời điểm xảy ra, sau pha va chạm, rồi Hoàng Thịnh bị đuổi khỏi sân, cho đến lúc này, khi tôi ngồi đây trò chuyện với mọi người, tôi chưa gặp Hoàng Thịnh và cũng chưa nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tôi mong mọi người đừng ném đá Hoàng Thịnh" - HLV Mano Polking nói thêm.

HLV Mano Polking: Tôi mong mọi người đừng ném đá Hoàng Thịnh - 1
HLV Mano Polking bên phía CLB TPHCM không phủ nhận lỗi của Hoàng Thịnh, nhưng mong mọi người đừng "ném đá" cầu thủ này.
HLV Mano Polking: Tôi mong mọi người đừng ném đá Hoàng Thịnh - 2
HLV Polking mong mọi người cho Hoàng Thịnh một đêm để suy nghĩ.

Vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil chia sẻ: "Khi cầu thủ thấy đối phương đau đớn, bản thân tâm lý của họ cũng dao động. Tôi không có ý bào chữa, dù vậy sau sự việc, hãy để tất cả bình tâm lại. Sau đêm nay, Hoàng Thịnh sẽ ổn định hơn, hãy cho cậu ấy một đêm để suy nghĩ".

"Còn về chiếc thẻ đỏ của Hoàng Thịnh, sau tấm thẻ đỏ này, cục diện trên sân đã thay đổi, nhất là khi chúng tôi thua bàn thứ 2 và thứ 3. Thẻ đỏ cho Hoàng Thịnh cùng hình ảnh Hùng Dũng đau đớn ảnh hưởng đến những phút tiếp theo của chúng tôi" - HLV Mano Polking chia sẻ tiếp.

HLV Mano Polking: Tôi mong mọi người đừng ném đá Hoàng Thịnh - 3

Hùng Dũng dính chấn thương rất nặng sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh.

Không chỉ có HLV Alexandre "Mano" Polking chia sẻ cho chấn thương của Hùng Dũng, mà CLB TPHCM cũng tỏ ý đáng tiếc với chấn thương này.

Ngay sau trận đấu, phía đội bóng thành phố đã phát đi lời chia sẻ: "Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Đỗ Hùng Dũng".