1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mano Polking sắp tái xuất ở đội bóng Đông Nam Á

H. Long

(Dân trí) - Sau khi rời đội tuyển Thái Lan, HLV Mano Polking sắp tái xuất ở CLB Selangor của Malaysia.

HLV Mano Polking đã bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải sau khi đội tuyển Thái Lan không giành kết quả như ý ở hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Họ đã thắng Singapore nhưng lại thất bại trước đội tuyển Trung Quốc ngay trên sân nhà.

HLV Mano Polking sắp tái xuất ở đội bóng Đông Nam Á - 1

HLV Mano Polking sắp sang làm việc ở Malaysia (Ảnh: FAT).

Sau đó, HLV người Brazil được đồn thổi sẽ chuyển tới dẫn dắt CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, thương vụ này không thành công.

Sau thời gian nghỉ ngơi, HLV Mano Polking chuẩn bị tái xuất trên băng ghế huấn luyện. Theo nguồn tin từ tờ Makanbola, trong thời gian qua, cựu HLV đội tuyển Thái Lan đã có liên hệ với CLB Selangor của Malaysia.

Ban lãnh đạo CLB Selangor được cho là đã họp bàn và đi đến thống nhất bổ nhiệm HLV Mano Polking vào ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Selangor đang cạnh tranh khốc liệt cùng CLB khác của Malaysia là Kuala Lumpur City để giành chữ ký của HLV sinh năm 1976.

Tờ Makanbola viết: "Selangor được cho là đội bóng có nhiều khả năng sở hữu HLV Mano Polking. Dù vậy, Kuala Lumpur City cũng đang tăng tốc ở cuộc đua này. Họ muốn bổ nhiệm HLV người Brazil trước thềm mùa giải mới".

HLV Mano Polking sắp tái xuất ở đội bóng Đông Nam Á - 2

HLV Mano Polking từng gặt hái thành công cùng đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FAT).

HLV Mano Polking từng mang tới thành công vang dội cho bóng đá Thái Lan khi giành hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể hiện giấc mơ vươn tầm châu Á của Madam Pang. Chính vì vậy, chiến lược gia này đã bị "người đàn bà thép" sa thải, để bổ nhiệm HLV Masatada Ishii.

Trong sự nghiệp, HLV Mano Polking từng có thời gian làm việc ở Việt Nam cho CLB TPHCM. Thế nhưng, khi chưa đạt được mục tiêu tại CLB TPHCM, ông đã thông báo chia tay để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.