1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk mời Theerathon Bunmathan sang HA Gia Lai

An An

(Dân trí) - HLV trưởng CLB HA Gia Lai Kiatisuk ngỏ lời mời ngôi sao Theerathon Bunmathan của Thái Lan ghé thăm đại bản doanh của HA Gia Lai để… uống cafe.

Trên trang cá nhân của mình, HLV Kiatisuk đăng tải hình ảnh cuộc nói chuyện giữa mình với thủ quân của đội tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan. Chiến lược gia người Thái Lan thậm chí còn ngỏ lời mời cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 ghé thăm CLB HA Gia Lai.

"Chúc mừng Theerathon. Nếu có thời gian rảnh, hãy đến uống cafe tại Gia Lai nhé!", HLV Kiatisuk viết trên trang cá nhân.

HLV Kiatisuk từng là thầy cũ của Theerathon ở đội tuyển Thái Lan. Không chỉ Theerathon, "Zico Thái" còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhiều tuyển thủ khác của "Voi chiến" như Chanathip hay Dangda.

HLV Kiatisuk mời Theerathon Bunmathan sang HA Gia Lai - 1

Theerathon đã có cuộc trò chuyện thân mật với HLV Kiatisuk (Ảnh: AP).

Việc HLV Kiatisuk mời Theerathon sang Gia Lai uống cafe có thể chỉ là một câu chuyện vui giữa hai người. Tuy nhiên, nếu như có cơ hội, chắc chắn thuyền trưởng CLB HA Gia Lai sẽ thuyết phục Theerathon thi đấu cho đội bóng phố Núi.

Sau mùa giải 2022, hàng loạt trụ cột của HA Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường chia tay để khoác áo đội bóng mới. Do mất nhiều trụ cột quan trọng, HLV Kiatisuk đang rất cần những cầu thủ chất lượng như Theerathon để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Về phần mình, sau khi cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2022, Theerathon chia sẻ: "Kế hoạch cho giải đấu năm nay là tiếp tục vô địch như năm ngoái. Đội tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ ở các CLB đã không thể có mặt ở giải đấu này. Dù vậy, chúng tôi đã cố gắng và làm tốt và giành ngôi vô địch.

Về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, tôi muốn cảm ơn đồng đội, HLV Polking và người hâm mộ đã hỗ trợ tôi, tạo động lực để tôi có được giải thưởng này".

Sau chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự giải đấu vô địch Tây Á vào tháng 3/2023. Họ sẽ có cơ hội chạm trán với 11 đội tuyển khác bao gồm: UAE, Jordan, Lebanon, Palestine, Iraq, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Bahrain, Kuwait và Oman.