1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen Guilaume cũng không hài lòng về… trọng tài

(Dân trí) - Không chỉ có HLV của đội thua là Lê Huỳnh Đức bên phía SHB Đà Nẵng phàn nàn về trọng tài, mà HLV của đội thắng là Graechen Guillaume của HA Gia Lai cũng không hài lòng. Vị HLV người Pháp cho rằng trọng tài chưa bắt chặt trong các pha va chạm.

Thật bất ngờ là vị HLV người Pháp đang dẫn dắt HA Gia Lai nói thẳng là trọng tài không đúng, khi không cho SHB Đà Nẵng hưởng phạt đền trong tình huống Quách Tân bị truy cản. Ông Graechen Guillaume nói: “Tình huống mà Quách Tân của đội khách bị phạm lỗi, nhưng trọng tài không bắt phạt đền là sai sót”.

HLV Graechen Guilaume cũng không hài lòng về… trọng tài
HLV Graechen Guillaume (HA Gia Lai) cho rằng trọng tài chưa bắt chặt trong những tình huống tranh chấp của SHB Đà Nẵng

“Sai sót ấy ở chỗ không phải tình huống nào trọng tài chính cũng bao quát hết, còn trợ lý trọng tài đứng gần đấy nhưng không quan sát thấy” – vị HLV người Pháp đang dẫn dắt HA Gia Lai nói thêm.

Riêng về tình huống mà HA Gia Lai được hưởng phạt đền, dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, HLV Graechen Guillaume cho rằng: “Ở tình huống ấy, trong bóng đá châu Âu, các trọng tài vừa cho hưởng phạt đền, vừa rút thẻ đỏ đuổi thủ môn đã phạm lỗi”.

Cũng như có ý kiến về những tình huống tranh cãi nhất ở trận đấu HA Gia Lai – SHB Đà Nẵng là những quả phạt đền, mà HLV Graechen Guillaume còn phàn nàn về chuyện trọng tài Trần Đình Thịnh không bắt chặt trong những tình huống vào bóng nguy hiểm của các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, giám sát trọng tài Dương Văn Hiền mới đây nêu quan điểm trọng tài Trần Đình Thịnh về tổng thể hoàn thành nhiệm vụ trong trận HA Gia Lai – SHB Đà Nẵng ở vòng 5. Cũng theo ông Hiền, trọng tài Thịnh xử lý không sai trong những tình huống gây tranh cãi nhất.

Kim Điền