1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Đinh Thế Nam: "U23 Việt Nam có thể thắng Thái Lan"

An An

(Dân trí) - Sau trận thắng đậm U23 Singapore 7-0, HLV Đinh Thế Nam tin tưởng U23 Việt Nam tiếp tục chơi tốt và đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối bảng C giải U23 Đông Nam Á.

Dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng U23 Việt Nam vẫn giành trận thắng dễ dàng với tỷ số 7-0 trước U23 Singapore để đứng đầu bảng C, giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022.

Đây là trận đấu Singapore vắng tới nửa đội hình do "bão" Covid-19, và đây chính là lý do chính khiến đội bóng đảo quốc sư tử thua đậm U23 Việt Nam.

Phát biểu sau trận thắng ngày ra quân, HLV Đinh Thế Nam nói: "Do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới phần nào về chuyên môn của hai đội, đặc biệt là Singapore. Tôi hài lòng về màn trình diễn và kết quả của đội".

HLV Đinh Thế Nam: U23 Việt Nam có thể thắng Thái Lan - 1

HLV Đinh Thế Nam tự tin sau trận U23 Việt Nam thắng đậm U23 Singapore.

"Tôi đánh giá Singapore không phải là đội yếu. Nhưng giải này họ có nhiều cầu thủ dương tính với Covid-19. Các cầu thủ này không đá được ở trận gặp Thái Lan, và trận này cũng vậy.

Tôi được biết Singapore chỉ có 14 cầu thủ đăng ký trong danh sách thi đấu. Đó là thiệt thòi rất lớn của đối thủ. Nếu Singapore có đủ lực lượng và họ chơi sở trường bóng bổng thì sẽ gây ra nhiều khó khăn với chúng tôi. Rất may đội tuyển U23 Việt Nam có bàn thắng sớm giải tỏa tâm lý. Đó là một sự thuận lợi với đội", HLV Đinh Thế Nam nói tiếp.

Đánh giá về cơ hội thi đấu ở SEA Games với một số cầu thủ xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á 2022, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Ở giải này các cầu thủ U23 Việt Nam chủ yếu ở tuổi 20-21, nên họ sẽ có cơ hội được rèn luyện.

HLV Đinh Thế Nam: U23 Việt Nam có thể thắng Thái Lan - 2
U23 Việt Nam có trận thắng tưng bừng trước Singapore.

Tuy nhiên, nếu chơi tốt, các cầu thủ cũng có cơ hội được bổ sung cho đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31. Tôi cho rằng đội có 4-5 cầu thủ có thể chơi ở SEA Games sắp tới. Dù vậy, quyết định cao nhất thuộc về HLV trưởng Park Hang Seo".

Đánh giá về trận đấu tới gặp Thái Lan, HLV trưởng U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm: "Tôi đã xem Thái Lan đá với Singapore. Đây là đội bóng mạnh hàng đầu khu vực. Tôi đánh giá rất cao lối chơi của họ. Thái Lan phối hợp tốt, cầu thủ kết dính vì chơi với nhau nhiều năm.

Dù vậy tôi đánh giá cơ hội sắp tới là 50-50 cho Thái Lan và Việt Nam. Hy vọng là chúng tôi thi đấu với tinh thần tốt, quyết tâm cao nhất, chơi có đường nét trong tấn công sẽ giành thắng lợi".