Hàng tấn công của Indonesia bị báo chí nước nhà chê dứt điểm rất tệ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều tờ báo ở Đông Nam Á không đánh giá cao khả năng dứt điểm của đội bóng trong tay HLV Shin Tae Yong.

Bình luận về trận đấu bán kết lượt đi, tờ Indo Sport của Indonesia phân tích, dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng nhưng tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo vẫn có nhiều đợt tấn công uy hiếp hàng phòng ngự của Indonesia.

Hàng tấn công của Indonesia bị báo chí nước nhà chê dứt điểm rất tệ - 1

Hàng tấn công Indonesia chơi không hiệu quả ở trận lượt đi (Ảnh: Tự Do).

"Indonesia cũng có một số cơ hội vàng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi từ số cơ hội đó. Các pha dứt điểm của cầu thủ Indonesia vẫn rất tệ. Nhìn chung, đội tuyển Indonesia rất yếu ở khâu kết thúc" - Indo Sport viết thêm.

Không chỉ có báo Indonesia, truyền thông Malaysia cũng chê chất lượng hàng tấn công của đội bóng xứ vạn đảo, trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Thậm chí, trang Vocket FC của Malaysia còn chỉ ra hàng loạt gương mặt trên hàng công yếu kém trước khung thành đội tuyển Việt Nam cách đây ít ngày.

"Các cầu thủ Indonesia không biết tận dụng cơ hội, cú sút của Marselino Ferdinan và cú đánh đầu của Yakob Sayuri bị thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá. Khi Dendy Sulistyawan có khoảng trống để sút nhưng lại chọn giải pháp chuyền ngang", Vocket FC thông tin. 

Hàng tấn công của Indonesia bị báo chí nước nhà chê dứt điểm rất tệ - 2

Tiền đạo Dendy Sulistyawan có pha xử lý thiếu quyết đoán khi có cơ hội đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm trong hiệp một (Ảnh: Tự Do).

"Câu chuyện của Indonesia là họ không có giải pháp hiệu quả khi đứng trước khung thành. Tiếp nữa, ở phút 82 của trận lượt đi, Pratama Arhan cố gắng sút rất mạnh, nhưng thiếu chính xác" - trang Vocket FC viết thêm.

Trước tình trạng yếu kém của các chân sút, tờ Indo Sport của Indonesia phải kêu gọi đội nhà tích cực hơn nữa trong việc cải thiện khả năng dứt điểm.

Indo Sport viết: "Việc thiếu khả năng tận dụng cơ hội là bài toán cần có lời giải dành cho HLV Shin Tae Yong trong mục tiêu giành vé vào chung kết AFF Cup 2022. Đây là tình trạng báo động đỏ mà Indonesia cần phải giải quyết trong trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam vào ngày 9/1, trên sân của đội tuyển Việt Nam".

Hàng tấn công của Indonesia bị báo chí nước nhà chê dứt điểm rất tệ - 3